Hồi 12h ngày 28/1, tại km 495+650 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xóm Thịnh Vượng (Lạc Thịnh, Yên Thủy) xảy ra vụ TNGTgiữa xe ôtô chuyển động hướng Hà Nội - Thanh Hoá đâm vào xe môtô BKS 35N-2071 do Trịnh Văn Long, 41 tuổi điều khiển chở 3 người: Nguyễn Thị Hoan, 36 tuổi, Nguyễn Văn Thôn, 30 tuổi và Nguyễn Minh Tiệp (còn nhỏ) di chuyển cùng chiều.

Tai nạn làm 4 người ngồi trên xe máy bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến ngày 30/1, do vết thương quá nặng, chị Nguyễn Thị Hoan đã tử vong. Ngay sau khi gây tai nạn, lái xe ôtô đã bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng triển khai phương án truy bắt đối tượng phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các trinh sát Công an huyện Yên Thủy đã tìm ra kẻ phạm tội.

Hắn là Bùi Văn Thành, 23 tuổi, ở Quảng Lưu (Quảng Trạch, Quảng Bình), điều khiển xe ôtô và chủ xe là Đào Xuân Vượng, 48 tuổi ở phường Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn và bỏ chạy của mình.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thủy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng trước pháp luật.
 
 
Theo Công an Nhân dân