Trong tháng 01/2008 thị trường xe nhập thực sự sôi động với 6.000 xe các loại, trị giá 110 triệu USD. Điều này cũng đã xảy ra trong năm 2007, khi mà nhu cầu mua xe trước tết thường cao hơn rất nhiều so với những tháng bình thường. Nhưng khác xa với dự đoán của những chuyên gia về tình hình xe nhập trong tháng 2 (sau Tết Nguyên Đán) sẽ giảm mạnh; xe nhập nguyên chiếc tuy có giảm nhưng vẫn giữ ở mức 4.000 xe, trị giá 77 triệu USD.

Tính tổng trong 2 tháng đầu năm 2008, tổng số xe nhập khẩu nguyên chiếc lên đến 10.000 chiếc, trị giá 187 triệu USD, tăng 328% so với cùng kỳ năm 2007. Nếu tính cả doanh số nhập khẩu linh phụ kiện ô tô, tổng giá trị lên tới gần 400 triệu USD, tăng 450%.

Trong năm 2008, liên doanh lắp ráp tại Việt Nam được quyền nhập khẩu xe nguyên chiếc, cùng với hàng trăm salon nhập khẩu xe lớn nhỏ trên cả nước, có nhiều dự đoán cho rằng doanh số thu về từ nhập khẩu xe nguyên chiếc sẽ tăng đột biến.
 
(Số liệu lấy từ Tổng cục thống kê Việt Nam)