Ngoài Hà Nội, 7 tỉnh còn lại xin lùi hạn cấp biển 5 số là An Giang, Bắc Giang, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Nam Định, Đăk Lăk và Lạng Sơn.

Lý giải nguyên nhân xin lùi, ông Nguyễn Hữu Dánh, Phó cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt cho biết, biển 4 số ở các địa phương trên vẫn còn. Để tránh lãng phí, Bộ Công an đã chấp thuận cho 8 tỉnh thành hoãn cấp biển xe 5 số đến hết quý 1/2011. Từ nay đến đó, các tỉnh được tiếp tục đăng ký biển môtô, ôtô 4 số.

Theo đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt, trước đây, việc đăng ký cấp biển dùng phương pháp bấm nút tự động nhưng có nhiều bất cập. Do đó, từ ngày 6/12, phương pháp duy nhất được thực hiện là cấp biển theo thứ tự nộp hồ sơ (người đến trước đăng ký số nhỏ, người đến sau số lớn dần).

Để kiểm soát việc đăng ký biển số và tránh tạo cơ hội cho người thân, bạn bè của cán bộ cấp biển có được biển đẹp, thượng tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Hướng dẫn Luật và Điều tra Xử lý Tai nạn Giao thông (Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt) khẳng định sẽ thường xuyên kiểm tra.

Theo Giadinh