So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giảm 81 vụ, giảm 85 người chết và giảm 30 người bị thương. Tuy nhiên, Tai nạn giao thông ở TP Hồ Chí Minh tăng mạnh trong tháng 2, đã xảy ra 85 vụ, làm chết 60 người, bị thương 54 người. So với tháng 2-2008 tăng 30 vụ, tăng 9 người chết, tăng 41 người bị thương.

Tai nạn giao thông do xe khách gây ra có chiều hướng phức tạp, do lái xe đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát. Riêng trong tháng 2-2009, cả nước xảy ra 841 vụ, chết 800 người, bị thương 546 người (so với cùng kỳ năm 2008 giảm 226 vụ, 202 người chết, 221 người bị thương. Trong đó có 30 địa phương giảm cả 3 mặt, 12 địa phương giảm số người chết, 7 địa phương tăng cả 3 mặt. Đáng chú ý, Cà Mau và Điện Biên trong tháng không xảy ra tai nạn giao thông.

Tình hình Trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn không giảm, nhất là TP Hồ Chí Minh, do việc thi công đường trong năm 2009 gia tăng cùng với mật độ phương tiện tăng dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông càng phức tạp, nguy cơ ùn tắc giao thông tăng cao không chỉ trong giờ cao điểm mà cả thời gian khác.
 
 
Theo Công an TPHCM