Chiếm áp đảo về số lượng trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng 6/2011 tại Mỹ là hai nhãn hiệu Chevrolet và Ford.
Trong tháng 6 vừa qua, bộ ba Detroit bao gồm GM, Ford và Chrysler đều tăng trưởng doanh số bán hàng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tỷ lệ tăng lượng xe bán ra thị trường Mỹ trong tháng 6/2011 đối với GM, Ford, Chrysler lần lượt là 11%, 14% và 30%.
Các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc cũng không chịu kém cạnh, đặc biệt là Kia với doanh số bán hàng cải thiện 41% so với một năm trước đó. Cả 4 nhãn hiệu kể trên đều gặt hái thành công về kinh doanh trong tháng 6 tại Mỹ dù không đưa ra chính sách ưu đãi quá cao dành cho khách hàng.
Trong khi đó, tháng 6 lại là thời điểm không mấy thuận lợi cho các nhãn hiệu Nhật Bản. Thảm họa kép tại Nhật Bản đã đi qua 3 tháng nhưng các nhà sản xuất ôtô đến từ xứ sở hoa anh đào vẫn phải chật vật trong quá trình phân phối xe. Điển hình là Honda và Toyota với lượng xe bán ra thị trường Mỹ giảm 24%. May mắn hơn hai đồng hương trên là Nissan với doanh số tăng 11,4% trong tháng 6.
Trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 6/2011 tại Mỹ, chỉ có duy nhất một sản phẩm do Toyota chế tạo. Áp đảo về số lượng trong danh sách là hai nhãn hiệu Chevrolet (3 sản phẩm) và Ford (4).
Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ trong tháng 6/2011:

Ford F-Series - 49.618 chiếc

Chevrolet Silverado - 32.579 chiếc

Chevrolet Cruze - 24.896 chiếc

Chevrolet Malibu - 23.737 chiếc

Ford Escape - 22.274 chiếc

Ford Focus - 21.385 chiếc

Ram bán tải - 21.375 chiếc

Toyota Camry - 21.375 chiếc

Ford Fusion - 20.808 chiếc

Hyundai Elantra - 19.992 chiếc
Theo KT