Bài thử nghiệm được Scumbag Labs thực hiện cho thấy việc khởi động xe và di chuyển trên bề mặt trơn trượt khó tới nhường nào với thuốc thử là xà phòng và nước rửa bát. Để bài test thu được hiệu quả rõ rệt nhất, Scumbag Laps đã sử dụng một trong những dòng xe có khả năng tăng tốc ban đầu nhanh nhất trên thế giới được sử dụng trong đua rallycross: Ford Focus RS RX.

Ford Focus chuyên dụng đua rally với 650 mã lực đối đầu... nước rửa bát, ai sẽ thắng?

Tuy vậy, như ta có thể thấy trong video, ngay cả sự trợ giúp của hệ dẫn động 2 cầu, động cơ 650 mã lực có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong chưa đầy 2 giây cũng không thể giúp chiếc xe đua Ford vượt qua bề mặt trơn trượt một cách dễ dàng. 

So với khả năng tăng tốc bình thường, chiếc Focus mất gấp 4 lần thời gian để thực sự thoát ra được khỏi tình trạng không bám đường, tới mức xe lên được số 6 trong trạng thái gần như đứng im.

Tham khảo: Jalopnik