Nơi bán vé và thông tin các loại vé của Giải đua xe Công thức 1 Vietnam Grand Prix 2020

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Adayroi - trang thương mại điện tử của Vingroup sẽ là đơn vị được cấp quyền chính thức bán vé cho giải đua xe đình đám này.

Đặc biệt, ngày 20 tháng 4 tới đây, Ban tổ chức sẽ bắt đầu bán ra 5565 chiếc vé tương đương với tổng chiều dài 5565m của đường đua F1. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng dành tặng 5565 chủ nhân đầu tiên sở hữu tấm vé khán đài và phổ thông sớm nhất ưu đãi miễn phí di chuyển đến đường đua.

Vậy các loại vé sẽ có trong giải đua này là những loại vé nào, cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé:

- Loại vé Hospitality hay loại vé doanh nghiệp là sự lựa chọn tuyệt vời mà bạn không thể bỏ lỡ. Sở hữu khu vực riêng biệt với sự phục vụ đẳng cấp, trải nghiệm ẩm thực tinh tế và vị trí hoàn hảo nơi bạn trực tiếp quan sát các đội đua khởi động, và các khúc cua đặc sắc nhất nơi những tay đua có thể phô diễn hết kỹ thuật trong khoảng thời gian ngắn nhất.

- Loại vé Grandstand hay vé khán đài sẽ mang đến cho chủ sở hữu những góc nhìn đa dạng, từ vạch xuất phát qua những góc cua và đến vạch đích tôn vinh nhà vô địch. Đây thực sự là những vị trí lý tưởng để quan sát toàn bộ cuộc đua. Nếu bạn là người yêu thể thao hay là fan hâm mộ của môn thể thao tốc độ thì chắc chắn bạn sẽ muốn sở hữu tấm vé ở hàng ghế khán đài.

- Loại vé General Admission hay loại vé phổ thông là loại vé dành cho mọi đối tượng. Khách hàng mua vé phổ thông có cơ hội được tham gia sự kiện thể thao giải trí số 1 thế giới với mức giá hợp lý. Khám phá đường dài 5565m với 22 khúc cua kinh điển, tham quan triển lãm công nghệ, lễ hội ẩm thực,trải nghiệm khu vực Fanzone - dành cho người hâm mộ và chào đón các tay đua ở cự ly gần nhất hay thưởng thức các màn biểu diễn giải trí đầy lôi cuốn.

Giải đua xe F1 là gì?

Đây là một trong những môn thể thao cực hấp dẫn trên hành tinh này. Giải đua được diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới từ châu Mỹ, châu Úc, châu Âu đến các nước Trung Đông. Giải đấu này được khởi đầu từ những năm 1950, thông thường với mỗi giải sẽ có từ 10 đến 12 đội thi đấu tham gia và được nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới tài trợ như là Renault, McLaren, Mercedes hay Red Bull.

Với mỗi giải đấu thì mỗi đội tham gia sẽ đều có 2 xe, và điều đặc biệt là các xe F1 cùng từng đội đua sẽ được thiết kế theo ý theo riêng biệt chắc chắn không đụng hàng với bất kỳ đội đua nào khác. Mỗi chặng đua xe công thức F1 sẽ có thời gian tối đa thi đấu là 2 tiếng đồng hồ. Nếu người về nhất sẽ dành được 25 điểm, về thứ 2 dành được 18 điểm, về ở vị trí thứ 3 sẽ tính 15 điểm, thứ 4 còn 12 điểm và cứ như vậy nếu người về đích ở vị trí thứ 10 sẽ chỉ dành được 1 điểm mà thôi.

Thông tin nơi bán và các loại vé giải đua xe Công thức 1 Vietnam Grand Prix 2020 mà người hâm mộ nên biết - Ảnh 1.

Toàn cảnh đường đua F1 ở khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình

Những xe nào cán đích sau vị trí thứ 10 sẽ không được tính điểm thi đấu. Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt các xe không về đích vẫn sẽ được tính điểm nếu xe đó nằm trong top 10 xe đua dẫn đầu đồng thời phải hoàn thành được ít nhất đến 90% quãng đường của người về đích đầu tiên.

Ngoài ra giải đua xe F1 còn có rất nhiều thể lệ và điều luật khác được áp dụng cho những tình huống khác nhau diễn ra trên sân thi đấu. Chính vì thế bạn nên theo dõi thường xuyên và kỹ các trận đấu sẽ nhận ra được những điểm này.

Đặc biệt, ngày 20 tháng 4 năm 2019, Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) cùng với nhãn hiệu Heineken® Silver sẽ tổ chức sự kiện "Khởi động F1 Việt Nam Grand Prix" tại sân vận động Mỹ Đình. Sự kiện sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn và đặc biệt người hâm mộ sẽ có cơ hội thưởng thức tận mắt màn trình diễn tốc độ đỉnh cao của những chiếc xe đua F1 thực thụ từ Đội đua lừng danh thế giới Aston Martin Red Bull và gặp trực tiếp Huyền thoại David Coulthard, một trong những tay đua thành công nhất thế hệ hiện nay với 13 chiến thắng grand pix. Sự kiện mở cửa tự do cho khán giả trên 18 tuổi.