Trong khi các thương hiệu siêu xe đua tranh nhau danh hiệu người hoàn thành Nurburgring nhanh nhất, hầu hết thương hiệu bình dân lại có cuộc đua của riêng mình xem ai là người chế tạo được mẫu xe an toàn nhất. Phương pháp đánh giá mảng này có thể nói là công bằng nhất chính là việc so sánh số giải thưởng an toàn với thang điểm tại Bắc Mỹ là Top Safety Pick/Top Safety Pick+.

Tính riêng tại Bắc Mỹ, Volvo từng là thương hiệu dẫn đầu trước khi bị Mazda soán ngôi vào năm 2017. Mazda cũng đạt kỷ lục khi mọi dòng xe của thương hiệu Nhật này đều đạt chuẩn Top Safety Pick+ của IIHS trong năm đó. 

Năm 2018 chứng kiến Hyundai vươn lên vị trí số 1 với số lượng xe đạt chuẩn Top Safety Pick/Top Safety Pick+ nhiều nhất với 10 dòng xe khác nhau.

Thời thế của xe Hàn: Hyundai, Kia an toàn nhất, vượt xa xe sang Đức, Nhật - Ảnh 1.

Santa Fe thế hệ mới là một trong những sản phẩm đang gây được chú ý của Hyundai. Ảnh: Hyundai.

Nhờ hệ thống phòng tránh va chạm chủ động hiện đại và đèn pha cao cấp, Hyundai vừa nhận được thêm 1 danh hiệu Top Safety Pick+ cho Santa Fe 2019 và Top Safety Pick cho Accent 2019, nâng tổng số danh hiệu của họ lên con số 10.

Ngoài Santa Fe 2019, các mẫu xe khác được IIHS đánh giá là Top Safety Pick+ của Hyundai tại Bắc Mỹ là Sonata 2018, Kona 2018, Santa Fe 2018, Santa Fe Sport 2018 và Elantra 2018. Trong khi đó Accent 2019, Elantra GT 2018, Ioniq Hybrid 2018 và Tucson 2018 đạt chuẩn Top Safety Pick.

Thời thế của xe Hàn: Hyundai, Kia an toàn nhất, vượt xa xe sang Đức, Nhật - Ảnh 2.

Số danh hiệu Top Safety Pick/Top Safety Pick+ do IIHS trao tặng cho từng danh hiệu tại Mỹ

Đáng chú ý là xếp ngay sau Hyundai trong danh sách thương hiệu sở hữu nhiều danh hiệu nhất từ IIHS là đồng hương Kia, tiếp theo là Toyota và Subaru với khoảng cách hoàn toàn có thể san lấp chỉ trong vài tháng.

Tham khảo: IIHS