Từ trước đến nay, người ta thường tự chế những chiếc siêu xe hoặc ô tô hạng sang mơ ước. Thế nhưng, người thợ sửa ô tô có tên Xiong Jian đến từ Trung Quốc lại tự chế xe lội nước.

Cách đây không lâu, ông Xiong đã khiến những người dân sống tại huyện Đào Giang, tỉnh Hồ Nam, bất ngờ khi chạy thử chiếc xe lội nước theo phong cách phim Điệp Viên 007 trên sông Zhenzi.

Theo Xiong, ông đã tạo ra chiếc xe lội nước của mình từ ô tô 2 khoang cũ. Trong khi đó, phụ kiện chế tạo xe lội nước được lấy từ một chiếc minibus đã bị bỏ đi.

Thợ cơ khí tự chế xe lội nước từ ô tô cũ - Ảnh 2.

Chiếc xe tự chế chạy trên mặt nước. Ảnh cắt từ video

"Tôi sống gần sông nên xe lội nước rất tiện. Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích chế lại chiếc xe", ông Xiong cho biết.

"Ban đầu, động cơ xe nằm ở trên đầu. Khi tôi quay đầu xe trên sông, nước sẽ lọt vào bên trong và làm hỏng động cơ. Do đó, tôi đã chuyển động cơ ra phía sau", ông tiết lộ thêm.

Sử dụng kiến thức sau hơn 20 năm làm nghề thợ cơ khí, ông Xiong đã chế tạo chiếc xe lội nước khi rảnh rỗi. "Chiếc xe nặng khoảng 1 tấn. Khi xuống nước, xe chìm khoảng 20 cm", ông Xiong nói.

Thợ cơ khí tự chế xe lội nước từ ô tô cũ - Ảnh 3.

Chiếc xe lội nước khi chạy trên cạn. Ảnh cắt từ video

Cũng theo ông Xiong, chiếc xe lội nước tự chế có thể chở theo 4 người và đạt vận tốc hơn 32 km/h. Ông Xiong khẳng định chiếc xe có thể chạy giật lùi trên mặt nước.

Vợ ông Xiong, bà Jiang Lane, hoàn toàn ủng hộ sở thích cải tạo xe cũ của chồng. "Đây là sở thích của ông ấy. Tôi luôn ủng hộ sở thích của chồng", bà Lane cho biết.

Hiện ông Xiong vẫn đang tiếp tục cải tiến chiếc xe lội nước sao cho tốt hơn. Ông muốn xe có thể đạt vận tốc 40 km/h trên mặt nước và đỡ ồn hơn.

Chưa rõ ông Xiong đã phải chi bao nhiêu tiền cho chiếc xe lội nước của mình. Dù sao, chiếc xe tự chế vẫn khiến nhiều người nể phục ông Xiong.