Theo thông tin mới nhất, anh Đặng Duy Tùng (SN 1992, ở Thanh Trì, Hà Nội), 1 trong 7 nạn nhân của vụ tàu hỏa đâm Honda CR-V vào sáng nay, đã tử vong trong bệnh viện vì chấn thương quá nặng. Khi nhập viện, nạn nhân ở trong tình trạng thủng sườn trái, vỡ xương chậu, chấn thương sọ não và dập não hai bên bán cầu.

Sau khi nạn nhân được đưa vào bệnh viện, các bác sỹ đã tận tình cứu chữa. Tuy nhiên, đến 11 giờ 45 phút trưa nay, anh Tùng đã tử vong và được người thân đưa về nhà.

Như vậy, số người tử vong trong vụ tàu hỏa đâm Honda CR-V vào sáng nay đã tăng lên 6. Danh tính của 5 người tử vong còn lại là Nguyễn Duy Minh (SN 1975, ở Thanh Trì, Hà Nội), Bùi Văn Cẩn (SN 1991, ở Gia Viễn, Ninh Bình), Nguyễn Phương Huyền (SN 1997, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Kim Dung (SN 1987) và Nguyễn Thị Mai (SN 1997) đều ở Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Được biết, Dung và Mai là chị em ruột trong cùng một nhà. Hiện vẫn còn 1 nạn nhân sống sót là Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, ở thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội).


Chiếc Honda CR-V tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Otofun

Chiếc Honda CR-V tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Otofun

Như đã đưa tin, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, ngày 24/10, tại Km15+180 thuộc quốc lộ 1A cũ, đoạn qua địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội. Vào thời điểm trên, chiếc Honda CR-V màu trắng mang biển kiểm soát 30A-602.25 đã băng qua đường ray tàu hỏa. Do người lái ô tô thiếu quan sát nên chiếc Honda CR-V đã bị tàu hỏa Bắc Nam mang số hiệu SE2 do ông Trần Quốc Toán điều khiển đâm trúng.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Honda CR-V nằm bên cạnh đường ray tàu hỏa trong tình trạng biến dạng hoàn toàn. Toàn bộ phần sườn xe bên trái và phải, nóc, đầu cũng như đuôi xe đều hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Xe cẩu đã được điều đến để đưa chiếc Honda CR-V ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.