Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h ngày 28-3, trên QL 1A đoạn chạy qua xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên xe khách mang BKS 36B-014.23 lưu thông theo hướng Nam-Bắc, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ gặp người đàn ông đi xe đạp bất ngờ sang đường.

Tài xế xe khách đã nhanh chóng đánh lái sang đường ngược chiều thì bất ngờ bị xe đầu kéo (chưa rõ BKS) kéo theo rơ móc 34R-010.08 lưu thông theo hướng Bắc-Nam tông trực diện.

Cú tông mạnh khiến xe đầu kéo cháy cabin và sau đó ngọn lửa lan nhanh cháy bén sang xe khách.

Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã điều 4 xe chữa cháy và 40 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực dập lửa thì đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến cabin xe đầu kéo và xe khách giường nằm cùng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe khách có khoảng 30 hành khách. Lúc đó, các hành khách rất hoảng loạn. Tài xế xe đầu kéo và nhiều hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ cháy khiến QL 1A bị ách tắc cục bộ, Trạm CSGT QL 1A và Công an huyện Quảng Xương đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.