Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh của một chiếc ô tô bị ném gạch thủng cả kính chắn gió. Theo người đăng hình ảnh, sự việc này xảy ra vào khoảng 21 giờ 36 phút tối qua, ngày 26/3/2017, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn cách 300 m so với nút giao Yên Bình - Phổ Yên.

Thái Nguyên: Nửa viên gạch bay từ cầu vượt xuống, xuyên thủng kính chắn gió ô tô - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ về sự việc được đăng lên mạng. Ảnh chụp màn hình

Vào thời điểm xảy ra sự việc, chiếc ô tô này đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội về Thái Nguyên. Khi đến gần cầu vượt Yên Bình, chiếc ô tô đã bất ngờ bị ném gạch vào kính chắn gió. Nửa viên gạch này được ném từ trên cầu vượt Yên Bình xuống.

Thái Nguyên: Nửa viên gạch bay từ cầu vượt xuống, xuyên thủng kính chắn gió ô tô - Ảnh 2.

Kính chắn gió bị thủng một lỗ lớn. Ảnh: Otofun

Thái Nguyên: Nửa viên gạch bay từ cầu vượt xuống, xuyên thủng kính chắn gió ô tô - Ảnh 3.

Nửa viên gạch nằm bên trong ô tô. Ảnh: Otofun

Nửa viên gạch đã làm thủng kính chắn gió của chiếc ô tô vào rơi vào bên trong xe. Vào thời điểm đó, trong chiếc ô tô có một gia đình gồm bố mẹ và cô con gái. Rất may, không có ai bị thương trong sự việc này.

Thái Nguyên: Nửa viên gạch bay từ cầu vượt xuống, xuyên thủng kính chắn gió ô tô - Ảnh 4.

Khi sự việc xảy ra, bên trong ô tô có cả phụ nữ và trẻ nhỏ. Ảnh: Otofun

Ngoài ra, người đăng ảnh cho biết, chiếc taxi chạy phía sau cũng bị ném gạch. Tuy nhiên, viên gạch đập trúng nóc của chiếc taxi này.

Người lái ô tô sau đó đã báo cáo sự việc với lực lượng cảnh sát giao thông. Ngoài ra, người lái ô tô còn đăng ảnh lên mạng xã hội để cảnh báo mọi người khi lưu thông qua đoạn đường này đồng thời hi vọng lực lượng chức năng sẽ vào cuộc điều tra.

Sau khi xuất hiện trên mạng, những hình ảnh này đã lập tức thu hút sự chú ý. Phần lớn cư dân mạng đều cảm thấy bức xúc và mong cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra.

"Đi cao tốc sợ nhất bọn này, đến nản", bạn Q.H nêu ý kiến. "Phải nghiêm trị bọn ném đá và rải đinh trên đường. Tuyên truyền, giáo dục thường xuyên tại các trường học, khu dân cư đồng thời các cơ quan chức năng phải mạnh tay với những thành phần này mới hi vọng dẹp được", bạn N.Q nói.

"Cái này cơ quan chức năng phải vào cuộc, bắt thủ phạm chứ không anh em đi đường nguy hiểm quá", bạn P.C cho biết. "Sợ thế nhỉ. Mong cơ quan chức năng sớm xử lý bọn này", bạn Đ.X.L viết.

Hiện lực lượng chức năng đã bắt tay vào cuộc điều tra sự việc này.