Theo đó, vào khoảng thời gian trên, chiếc taxi mang BKS: 28A – 00786 do tài xế Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1986 trú tại Yên Thủy – Hòa Bình) điều khiển chở theo 2 hành khách là anh Bùi Quốc Thắng (1967 trú tại xã Thanh Hà – huyện Lạc Thủy) và anh Hoàng Cao Viên (1993 trú tại Mỹ Đức – Hà Nội). Khi chiếc xe di chuyển theo hướng từ Lạc Thủy về huyện Tân Lạc, đến địa phận trên thì bất ngờ gặp nạn lao xuống suối Lâm Hóa.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, rất nhiều người dân sống xung quanh khu vực suối Lâm Hóa nhanh chóng kéo đến cứu người, đồng thời báo lên cơ quan chức năng. Khoảng 20 phút sau, người dân mới tìm thấy vị trí chiếc taxi gặp nạn, phải phá kính mới đưa được các nạn nhân lên bờ, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá phức tạp, địa hình hiểm trở nên vụ tai nạn đã khiến anh Thắng, anh Minh tử vong trên cường đi cấp cứu, riêng Viên bị thương đang được tích cực cấp cứu.

Sáng ngày 25/8, trao đổi về vụ việc, ông Bùi Thế Hòa, Chánh văn phòng UBND huyện Lạc Sơn cho biết: “Thời điểm xảy ra tai nạn trên chiếc taxi có 3 người. Tai nạn khiến anh Minh và anh Thắng tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Hoàng Cao Viên bị thương nặng và đang được cấp cứu, chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng”.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo aFamily/Trí Thức Trẻ