Vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay, ngày 24/12, tại Km 28+800, đoạn qua địa phận xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn tàu hỏa. Vào thời điểm đó, chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 29L-354.30 do tài xế Bùi Văn Kiều (trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) điều khiển đã đi qua đường ngang dân sinh. Hậu quả là chiếc xe tải bị đoàn tàu mang ký hiệu NA2 chạy từ Hà Nội đi Nghệ An đâm trúng.


Tàu hỏa bị chệch khỏi đường ray.

Tàu hỏa bị chệch khỏi đường ray.

Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng bị đứt rời thành 3 đoạn. Trong khi đó, tàu hỏa bị chệch khỏi đường ray.

Tại hiện trường vụ tai nạn, buồng lái của chiếc xe tải chở vật liệu bị biến dạng. Đầu xe nằm văng sang một bên, cạnh đường ray tàu hỏa. Trong khi đó, tàu hỏa nằm nghiêng và đâm xuống vườn của nhà dân.


Xe cẩu được điều đến để giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Xe cẩu được điều đến để giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

May mắn thay, không hề có thương vong về người trong vụ tai nạn đường sắt này. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng.


Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ tai nạn.

Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để điều tra và phân luồng giao thông. Đồng thời, xe cứu hộ đã được điều đến để giải phóng hiện trường vụ tai nạn. Rất đông người dân đã vây quanh hiện trường vụ tai nạn để xem.

Ảnh: Otofun