Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 21/10, tại khu vực phía bắc cầu Chương Dương, quận Long Biên, Hà Nội.

Một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi đó họ nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen BKS 14C-1278 đi với tốc độ cao từ khu vực quận nội thành sang phía quận Long Biên, khi hết cầu, thay vì đi thẳng, lái xe đã lao vào dải phân cách cứng giữa cầu. Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi húc đổ biển báo giao thông nằm giữa dải phân cách.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, 3 người đi trên xe là những thanh niên trẻ cùng tổ bảo vệ cầu đã phải dìu lái xe trong tình trạng say rượu về chốt giao thông.


Chiếc xe được đưa đi nơi khác.

Chiếc xe được đưa đi nơi khác.

Để tránh ách tắc giao thông ở khu vực này, khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hộ có mặt để cẩu chiếc xe ra khỏi dải phân cách, đưa về khu vực an toàn. Sau cú va chạm, phần đầu xe không hư hại nhiều. Được biết, người điều khiển chiếc xe là Phạm Thanh P. SN 1962 ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Chiếc xe trên thuộc một cơ quan nội chính tỉnh Quảng Ninh.

Theo Tiến Dũng - Infonet