Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm qua, 10/1/2016, trên quốc lộ 1A, đoạn qua tổ 8, phường Trung Sơn, Tp. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Trong đó, một chiếc xe container mất lái đã đâm ô tô con và lao vào nhà dân bên đường.

Theo nguồn tin ban đầu, người cầm lái chiếc xe container là tài xế Đỗ Văn Thân (37 tuổi, trú tại quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng). Khi đang chạy ở tốc độ cao theo hướng Thanh Hóa đi Ninh Bình, chiếc xe container mang biển kiểm soát 15C-018.21 đã bất ngờ bị mất lái.

Hậu quả là chiếc xe container đã húc vào đuôi một ô tô con 4 chỗ mang biển kiểm soát 36A-175.81 đang đỗ ven đường. May mắn thay, người cầm lái chiếc xe con chỉ bị thương nhẹ nhưng hoảng loạn tinh thần.

img

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duc Phan/Otofun

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duc Phan/Otofun

Không dừng ở đó, chiếc xe container tiếp tục lao về phía trước, trèo lên vỉa hè và đâm vào một nhà dân. Vào thời điểm này, ông Trần Văn Lượng (sinh năm 1954), tổ trưởng tổ dân phố 8, đang cắm cờ trên vỉa hè nên bị xe container đâm tử vong tại chỗ.


Chiếc xe 4 chỗ bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn. Ảnh: Duc Phan/Otofun

Chiếc xe 4 chỗ bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn. Ảnh: Duc Phan/Otofun

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe container bị hư hỏng đáng kể ở đầu xe. Cột điện bên đường nằm đổ giữa đầu xe và thùng container phía sau. Trong khi đó, chiếc xe con bị rụng toàn bộ phần cản va trước và lưới tản nhiệt.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ và đưa chiếc xe container ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.