Hôm qua, ngày 27/7/2015, tại khu vực gần trường Trung học Phổ thông Hòa Phú thuộc địa phận huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe Toyota Camry và ô tô tải Hoa Mai do Việt Nam sản xuất. Trong đó, chiếc Toyota Camry đeo biển số 30 của Hà Nội.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn. Có người dự đoán chiếc Toyota Camry đã đâm vào hông ô tô tải Hoa Mai. Trong khi đó, có người lại khẳng định chiếc Toyota Camry húc vào đuôi ô tô tải Hoa Mai. Dù vì nguyên nhân gì thì chiếc Toyota Camry cũng bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn. May mắn thay, không ai thương vong sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Toyota Camry tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duy Tùng Exciter

Toyota Camry tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duy Tùng Exciter

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Toyota Camry gần như nát bét phần đầu xe. Toàn bộ mặt ca-lăng và cản va trước của chiếc Toyota Camry đã bung ra. Nắp capô bị dồn và phía sau và gãy gập.

Tuy nhiên, nặng nhất phải là phần sườn xe bên trái. Trong đó, hốc bánh trước của chiếc Toyota Camry đã biến mất. Ốp ngoài của cửa trước bên trái của chiếc Toyota Camry bị xé tung và nằm gần ô tô tải. Kính cửa sổ trước bên trái của chiếc Toyota Camry cũng nằm gọn dưới mặt đường. Túi khí người lái trong chiếc Toyota Camry đã bung ra.

img
Chiếc xe tải Hoa Mai gần như không bị hư hỏng trong vụ tai nạn. Ảnh: Duy Tùng Exciter

Chiếc xe tải Hoa Mai gần như không bị hư hỏng trong vụ tai nạn. Ảnh: Duy Tùng Exciter

Trong khi đó, chiếc ô tô tải Hoa Mai gần như không hề hấn gì sau vụ tai nạn. Nhiều người dự đoán chiếc Toyota Camry đã chạy ở tốc độ khá cao khi vụ tai nạn xảy ra.