Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng nay 11-8, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

 

Vào thời gian trên, chiếc xe đầu kéo mang BKS 29C - 389.79 do tài xế Vũ Đình Hạnh (SN 1969) điều khiển kéo theo rơ-moóc BKS 29R - 021.93 lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Nghệ An. Khi chạy đến đoạn đường trên, chiếc xe bất ngờ mất lái lao xuống ruộng.

May mắn là lúc lao xuống ruộng, thân chiếc xe đầu kéo đã được cột điện cao thế bằng thép giữ lại nên chiếc xe không bị lộn nhào xuống ruộng.

Được biết, chiếc xe đầu kéo đang trên đường vận chuyển 6 chiếc ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Innova và Toyota Fortuner có tổng trị giá khoảng gần 6 tỉ đồng. Lúc gặp nạn do được cột điện cao thế giữ lại nên 6 chiếc xe trên không bị hư hỏng nặng.

Đến trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải phóng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe đầu kéo ngủ gật dẫn tới mất lái.

Theo Tuấn Minh

NLĐ