Trong vài năm trở lại đây, một số thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thâm Quyến đã rơi vào tình trạng “ngày cũng như đêm”, sương khói mờ mịt vì bụi và ô nhiễm không khí. Khẩu trang và thậm chí là mặt nạ phòng độc đã trở thành vật bất ly thân của nhiều người dân Trung Quốc mỗi khi ra đường.


Các phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng tầm nhìn kém vì sương khói tại Trung Quốc.

Các phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng tầm nhìn kém vì sương khói tại Trung Quốc.

Theo đánh giá, mức độ ô nhiễm không khí tại Trung Quốc hiện gấp 56 lần so với tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. Đứng trước tình trạng này, chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra một số giải pháp như hạn chế ô tô hoặc cấm lái xe ra đường. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.


Người dân Trung Quốc đeo cả mặt nạ phòng độc ra đường.

Người dân Trung Quốc đeo cả mặt nạ phòng độc ra đường.

Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân, hiện tượng ô nhiễm không khí dẫn đến sương khói còn gây ra tai nạn giao thông. Mới đây, tại Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 48 chiếc ô tô vì sương khói dày đặc.

 

Đoạn video ghi lại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 48 ô tô tại Trung Quốc.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tầm nhìn trên đường cao tốc chưa đến nửa dặm, tương đương 800 mét. Hậu quả của vụ tai nạn là hàng chục chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, còn có một tài xế bị thương.

Đây không phải là vụ tai nạn liên hoàn đầu tiên tại Trung Quốc vì sương khói. Hồi giữa tháng 1/2013, tại thành phố Bắc Kinh đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe tải và một xe bồn chở 20 tấn dầu diesel khiến 9 người bị thương. Cùng ngày hôm đó, trên cao tốc ở Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 20 xe khiến 2 người tử vong và 8 người bị thương.