Mới đây, lại có thêm một siêu xe nữa "qua đời" do "bà hỏa", một chiếc Ferrari F430 đã bốc cháy trên đường vào đúng giờ cao điểm ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia

img

Ngay sau khi chiếc xe bốc cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường dập lửa, tuy nhiên lúc lính cứu hỏa có mặt thì siêu xe đến từ Ý hầu như đã chìm trong lửa. Đám cháy được dập tắt cũng là lúc chủ nhân chiếc xe nhận ra rằng siêu xe của mình đã cháy gần hết và không thể sửa chữa.

 

Hiện nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được làm rõ, nhưng theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường thì lửa bắt đầu bùng lên từ khoang động cơ, có thể nhiên liệu rò rỉ hoặc nhiệt độ động cơ quá nóng là nguyên nhân khiến siêu xe F430 "mất mạng".

Thông tin về người lái xe và hành khách trên xe hiện cũng rất mù mờ, không rõ họ có bị thương do vụ cháy gây ra hay không.

Ferrari F430 có mặt trên thị trường từ năm 2004 và bị ngừng sản xuất vào năm 2009 do đã có Ferrari 458 Italia thay thế.

Ferrari F430 sử dụng động cơ V8 4.3L, sản sinh công suất 491 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 465Nm tại tua máy 5.250 vòng/phút. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4 giây và đạt vận tốc tối đa 315 km/h.