Vào khoảng 0h ngày hôm nay, 13/12, tại khu vực Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến chiếc môtô phân khối lớn Suzuki B-King. Theo người dân sống trong khu vực, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đường khá vắng. Lúc đó, chiếc Suzuki B-King chạy đến một ngã ba thì bất ngờ va chạm với một xe máy khác. Một số nguồn tin cho biết, chiếc xe số đang sang đường thì va chạm với Suzuki B-King chạy ở tốc độ khá cao.

Chiếc Suzuki B-King tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc Suzuki B-King tại hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm đã khiến người lái và chiếc Suzuki B-King văng vào lề đường. Chiếc môtô phân khối lớn Suzuki B-King bị hư hỏng nặng phần đầu xe, nhất là đèn pha. Trong khi đó, biker cầm lái chiếc Suzuki B-King đã bị thương và được người dân địa phương đưa vào bệnh viện. Tạm thời, vẫn chưa rõ tình trạng của người lái chiếc xe máy còn lại cũng như nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn.

Chiếc Suzuki B-King bị hư hỏng nặng phần đầu xe sau vụ tai nạn.

Chiếc Suzuki B-King bị hư hỏng nặng phần đầu xe sau vụ tai nạn.

Như đã biết, Suzuki B-King là mẫu xe naked biked được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007. Suzuki B-King sử dụng chung động cơ với "thần gió" Hayabusa, cụ thể là loại 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC, 16 van, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.340cc. Khi ở trên Suzuki B-King, động cơ này sản sinh công suất tối đa 181 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 146 Nm tại 7.200 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp.

img

Từ đầu năm 2014 đến nay, đã có khá nhiều vụ tai nạn liên quan đến môtô phân khối lớn tại Việt Nam. Điển hình như vụ tai nạn của Suzuki ER-6N khiến một biker Hà Nội tử vong. Mới đây là vụ tai nạn giữa Ducati Monster và Yamaha Sirius khiến một người tử vong. Trước đó, vào hồi tháng 7/2014, cũng có một vụ đâm nhau giữa Honda CB1000 và Dream khiến một người chết, hai người bị thương.

Đây là những bài học đắt giá dành cho các biker Việt Nam khi lưu thông trên đường.

Ảnh: Huỳnh/Motosaigon