Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua, 25/10/2015, tại địa phận thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Trong đó, một chiếc xe tải mang nhãn hiệu Veam gắn biển tạm T92-360.84 chở Mazda CX-5 màu đen còn “mới toanh” và chưa có biển số bất ngờ bị lật ngang. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc Mazda CX-5 đang trên đường giao cho khách.


Chiếc xe tải Veam chở Mazda CX-5 bị lật trên rãnh thoát nước bên đường. Ảnh: Hilux Bền/Otofun

Chiếc xe tải Veam chở Mazda CX-5 bị lật trên rãnh thoát nước bên đường. Ảnh: Hilux Bền/Otofun

Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân của vụ tai nạn là do trời mưa và đường trơn. Khi ôm cua, chiếc xe tải Veam chở Mazda CX-5 phanh gấp nên bị quay ngược chiều, đâm vỡ cột mốc bên đường và lật ngang. Cũng may là người lái chiếc xe tải chở Mazda CX-5 không bị thương vong trong vụ tai nạn.


Chiếc Mazda CX-5 mới toanh nằm trên thùng sau xe tải Veam. Ảnh: Hilux Bền/Otofun

Chiếc Mazda CX-5 "mới toanh" nằm trên thùng sau xe tải Veam. Ảnh: Hilux Bền/Otofun

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe tải Veam gắn biển tạm nằm gác sườn lật ngang trên rãnh thoát nước và bị hư hỏng đáng kể. Hiện chưa rõ chiếc Mazda CX-5 có bị hư hỏng nhiều hay không.

Sau khi xem thông tin và hình ảnh của vụ tai nạn, nhiều cư dân mạng đã tranh cãi nhau về chuyện xe có bảo hiểm chưa và người lái xe tải có phải đền tiền hay không. Theo một nguồn tin, chiếc xe tải đã được mua bảo hiểm. Trong khi đó, chiếc Mazda CX-5 vẫn chưa có bảo hiểm.