Tại thành phố Tam Môn Hiệp thuộc địa phận tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn khá hy hữu. Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn đã được ghi lại bằng camera hành trình và camera an ninh.

 

Đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn.

Qua đoạn video ghi lại vụ tai nạn, có thể thấy một chiếc ô tô bán tải chở pháo đang chạy trên đường thì bất ngờ pháo đằng sau thùng xe bị nổ. Ngay lập tức, tài xế và phụ lái ngồi trên chiếc ô tô bán tải chở pháo nhảy xuống đường để “bỏ của, chạy lấy người”.

Sau đó, chiếc ô tô bán tải chở pháo không người lái tiếp tục lăn bánh trên đường trong tình trạng hai cánh cửa buồng lái mở toang. Người lái chiếc ô tô bán tải chở pháp lẽo đẽo chạy phía sau.

Khi đến một ngã tư, chiếc xe bán tải chở pháo đã đâm vào xe máy và một nhóm người đi bộ. Hậu quả là một người chết và 4 người bị thương.

Sau vụ tai nạn hy hữu, lực lượng cảnh sát đã lập tức bắt người lái chiếc xe bán tải chở pháo. Được biết, người đàn ông lái chiếc xe bán tải chở pháo có họ Ren. Ông Ren đã bị tạm giam để điều tra về tội gây tai nạn giao thông.

Tại trụ sở cảnh sát, ông Ren cho biết: “Khi nghe tiếng pháo nổ, tôi như bị mất phương hướng và quá sợ hãi nên đã nhảy ra khỏi xe. Sau khi nhảy xuống đất, các giác quan của tôi mới hoạt động trở lại. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình chưa ngắt máy của chiếc xe”.

Trong khi đó, Zheng Jinbo, đại diện lực lượng cảnh sát Tam Môn Hiệp, tiết lộ: “Qua điều tra ban đầu, chúng tôi biết chiếc ô tô tải chở pháo cho một đám cưới. Khi pháo nổ, ông Ren đã không tắt máy để dừng xe. Thay vào đó, ông nhảy ra khỏi chiếc ô tô bán tải vì sự an toàn của bản thân. Trong khi đó, chiếc xe bán tải tiếp tục chạy về phía trước và đâm chết 1 người đồng thời khiến 4 nạn nhân khác bị thương tại một góc ngã tư”.