Khoảng 18 giờ 30 phút, xe ô tô 7 chỗ (BKS 51A-989.51) do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên cầu Chữ Y hướng từ quận 4 về quận 5. Khi vừa đổ dốc cầu xuống đường Nguyễn Biểu (phường 1, quận 5) được khoảng 50 m, chiếc ô tô mất lái lao sang làn đường xe hai bánh khiến nhiều người đi xe máy tăng ga tháo chạy.

Chiếc ô tô tiếp tục lao lên vỉa hè tông một xe máy đang dựng tại đây và kéo đi một đoạn gần 5m trước khi tông vào tủ thuốc lá, tủ bán vé số trên vỉa hè. 4 người đang ngồi tại đây không chạy kịp đã bị ô tô tông trúng, trong đó một người đàn ông vá xe bị ô tô cuốn vào gầm trọng thương.

Chị Diệu chứng kiến vụ tai nạn, kể lại: “Lúc đó, tôi nghe tiếng hô hoán rồi thấy ô tô trèo lên vỉa hè tông vào đám đông đang ngồi. Nhiều người bỏ chạy, 4 người không chạy kịp đã bị ô tô tông, trong đó có 2 cụ già bán vé số và bán thuốc lá. Chiếc ô tô chỉ dừng lại khi tông vào trụ điện trên vỉa hè”.

img

Sau tai nạn, tài xế nhanh chóng xuống xe kéo người đàn ông bị kẹt dưới gầm xe ra ngoài trong tình trạng gãy chân và đón taxi đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

img

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến kéo ô tô gặp nạn đi nơi khác.

Theo H. Âu - Người Lao Động