Được cầm lái siêu xe là ước mơ của các tín đồ tốc độ, nhưng được lái siêu xe Lamborghini Gallardo lần đầu và lần cuối như người thanh niên dưới đây thì quả thật rất đáng tiếc.

Vừa qua, một thanh niên 18 tuổi đã tử nạn sau khi lái thử siêu bò Lamborghini Gallardo Spyder và gặp nạn tại New York.

Theo tờ Newsday, người thanh niên không may nói trên là Samuel Shepard đã tử vong tại chỗ vào hồi thứ 6 tuần trước khi mất kiểm soát siêu xe Gallardo đời 2010 trên cao tốc ở Mount Sinai, thành phố New York, Mỹ.

Siêu xe Lamborghini Gallardo gặp nạn thuộc sở hữu của Michael Power, 49 tuổi, một người bạn của gia đình Samuel Shepard. Ngọn nguồn sự việc bắt đầu khi ông Michael Power tình cờ gặp Shepard tại một bãi gửi xe, vốn thân thiết với người thanh niên trẻ, Power đã gợi ý cho Shepard lái thử siêu xe của mình. Tuy nhiên khi đi trên cao tốc, Shepard đã không thể kiểm soát được chiếc xe và tử nạn, trong khi đó Michael Power ngồi ở ghế hành khách rất may mắn chỉ bị thương nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng.

Sĩ quan Michael Fitzharris phụ trách vụ điều tra chia sẻ:

"Tôi nghĩ việc được cầm lái siêu xe là cơ hội ngàn năm có một với cậu bé, vì vậy mà người đàn ông này đã vui vẻ trao cho cậu bé cơ hội này.

Hiện tại cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc và chưa xác định được tốc độ của xe khi tai nạn xảy ra, nhưng sĩ quan Fizharris cho biết ông nghi ngờ rằng chiếc xe đang ở tốc độ rất cao khi tai nạn diễn ra.

Lamborghini Gallardo là siêu xe thành công nhất mọi thời đại của hãng xe Ý, chiếc xe gặp nạn là bản Spyder, có mặt trên thị trường vào năm 2010. Xe được trang bị động cơ V10 5.2L, sản sinh công suất 552 mã lực và mômen xoắn cực đại 540 Nm. Kết hợp với hộp số E-gear 6 cấp mới, Lamborghini Gallardo Spyder có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,8 giây và đạt vận tốc tối đa 324 km/h.