Tối hôm qua, ngày 4/8/2015, trên đường Nguyễn Chánh thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn. Thủ phạm của vụ tai nạn liên hoàn là người đàn ông cầm lái chiếc ô tô mang nhãn hiệu Toyota Corolla Altis.

img
Chiếc taxi Mỹ Đình bị đâm lõm cả sườn xe. Ảnh: Nguyen Phong/Otofun

Chiếc taxi Mỹ Đình bị đâm lõm cả sườn xe. Ảnh: Nguyen Phong/Otofun

Theo các nhân chứng tại hiện trường, cầm lái chiếc Toyota Corolla Altis là một người đàn ông trung tuổi. Khi đang di chuyển trên đường Nguyễn Chánh, chiếc Toyota Corolla Altis bất ngờ đâm vào xe taxi của hãng Mỹ Đình đang quay đầu.

Chiếc taxi Bắc Á bị hư hỏng nặng ở đầu xe. Ảnh: Nguyen Phong/Otofun

Chiếc taxi Bắc Á bị hư hỏng nặng ở đầu xe. Ảnh: Nguyen Phong/Otofun

Không dừng ở đó, chiếc Toyota Corolla Altis còn tiếp tục lao sang bên lề đường và đấu đầu với một chiếc taxi của hãng Bắc Á đang đỗ. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc taxi của hãng Bắc Á bị đẩy lùi khoảng 5 mét và văng ra lòng đường. Cuối cùng, chiếc Toyota Corolla Altis chỉ chịu dừng lại khi đâm vào một gốc cây trên vỉa hè.

Ảnh: Nguyen Phong/Otofun

Ảnh: Nguyen Phong/Otofun

Chiếc Toyota Corolla Altis đâm vào gốc cây trên vỉa hè. Ảnh: Cà Cuống/Otofun

Chiếc Toyota Corolla Altis đâm vào gốc cây trên vỉa hè. Ảnh: Cà Cuống/Otofun

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc taxi của hãng Mỹ Đình bị đâm lõm cả cửa trước bên trái. Trong khi đó, chiếc taxi của hãng Bắc Á bị hư hỏng nặng ở đầu xe, cản va trước và lưới tản nhiệt đều bung ra, lộ cả máy bên trong. Bản thân chiếc Toyota Corolla Altis cũng bị vỡ nát đầu xe. Cú va chạm với gốc cây đã khiến đầu xe của chiếc Toyota Corolla Altis bị lõm ở giữa.

May mắn thay, không ai bị thương nặng trong vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Người lái chiếc Toyota Corolla Altis đã thử nghiệm nồng độ cồn và được xác định là say rượu, gây tai nạn.