Tối hôm qua, ngày 23/9/2015, tại khu vực vườn hoa Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giữa 3 xe máy. Người gây ra vụ tai nạn là một nam thanh niên mặc áo đá bóng, đèo bạn gái đằng sau. Khi đến khu vực vườn hoa Hà Đông và nhìn thấy chốt 141, vì không đội mũ bảo hiểm nên nam thanh niên đã quay đầu xe máy để bỏ chạy.

Không dừng ở đó, nam thanh niên còn đâm vào hai chiếc xe ga màu đỏ và màu trắng. Trong đó, chiếc xe ga màu đỏ do một người phụ nữ điều khiển, chở theo con nhỏ. Chiếc xe ga màu trắng còn lại do một phụ nữ lớn tuổi điều khiển.

Hậu quả là bạn gái của nam thanh niên bị thương và phải nhập viện. Bản thân nam thanh niên cũng bị gãy chân trong vụ tai nạn. Trong khi đó, hai người phụ nữ lái xe ga đều bị thương.

img

Nam thanh niên mặc áo đá bóng là người gây ra vụ tai nạn. Ảnh: Beatvn

Tại hiện trường vụ tai nạn, ba chiếc xe máy nằm ngổn ngang giữa đường. Trong đó, chiếc xe ga màu đỏ có vẻ bị hư hỏng khá nặng phần đầu xe.

img

Xe cấp cứu chở nạn nhân đến bệnh viện. Ảnh: Trung Phạm

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng gọi điện về báo cho gia đình của những người bị nạn. Vụ tai nạn đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh khu vực.

Ngoài ra, vụ tai nạn còn trở thành đề tài bàn cãi trên mạng xã hội. Tất nhiên, phần lớn mọi người đều phản đối hành động “chạy chốt” của nam thanh niên vì gây nguy hiểm cho cả bản thân lẫn những người xung quanh.