Đầu tiên là vụ xe buýt số 32 lao lên vỉa hè, đâm rơi cửa cuốn của một nhà và húc đổ nhiều chiếc xe máy. Vụ tai nạn này xảy ra trên phố Kim Mã, Hà Nội.

Hiện trường ngổn ngang của vụ tai nạn trên phố Kim Mã. Ảnh: Trịnh Văn Dũng/Otofun

Hiện trường ngổn ngang của vụ tai nạn trên phố Kim Mã. Ảnh: Trịnh Văn Dũng/Otofun

Nửa phần thân của chiếc xe buýt nằm trên vỉa hè. Ảnh: Trịnh Văn Dũng/Otofun

Nửa phần thân của chiếc xe buýt nằm trên vỉa hè. Ảnh: Trịnh Văn Dũng/Otofun

Xe máy dựng trên vỉa hè bị cuốn vào gầm xe buýt. Ảnh: Trịnh Văn Dũng/Otofun

Xe máy dựng trên vỉa hè bị cuốn vào gầm xe buýt. Ảnh: Trịnh Văn Dũng/Otofun

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể và thương vong về người trong vụ tai nạn. Chỉ thấy tại hiện trường vụ tai nạn, một nửa thân của chiếc xe buýt nằm trên vỉa hè. Trước mũi xe là cửa cuốn nằm ngổn ngang của một nhà trên phố Kim Mã. Một vài chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè đã bị xe buýt húc đổ. Trong đó, có một chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt. Cú va chạm liên hoàn khiến kính chắn gió của chiếc xe buýt bị vỡ nát.

Vụ tai nạn thứ hai mới xảy ra tại góc cua trên đường Xã Đàn, Hà Nội. Trong đó, một chiếc xe máy Wave màu trắng suýt bị xe buýt số 02 cuốn vào gầm. Qua hình ảnh tại hiện trường, có thể đoán vụ tai nạn xảy ra khi xe máy và xe buýt cùng vào cua để rẽ sang làn đường đối diện.

Hiện trường vụ tai nạn trên phố Xã Đàn. Ảnh: Phong Bui/Otofun

Hiện trường vụ tai nạn trên phố Xã Đàn. Ảnh: Phong Bui/Otofun

May mắn là nam thanh niên điều khiển chiếc xe Wave không bị thương trong vụ tai nạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn này khiến nhiều người lại nhớ đến sự việc xảy ra vào trưa hôm 15/7 vừa qua tại khúc cua từ Tôn Đức Thắng vào Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Theo các nhân chứng tại hiện trường, khi đang ôm cua, chiếc xe buýt số 02 đã va chạm với xe Wave màu trắng do một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển. Cú va chạm đã khiến chiếc xe máy và nam thanh niên điều khiển suýt bị cuốn vào gầm xe buýt.

Vụ tai nạn tương tự xảy ra vào hôm 15/7 vừa qua.

Vụ tai nạn tương tự xảy ra vào hôm 15/7 vừa qua.

Sau cú va chạm, nam thanh niên chỉ bị xây xát nhẹ ở chân. Tài xế và phụ lái xe buýt đã lập tức xuống giải cứu nam thanh niên đồng thời đưa vào bệnh viện Đống Đa để cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó, một nhóm được cho là họ hàng của nam thanh niên điều khiển xe máy đã xông vào đánh tài xế xe buýt.