Vào khoảng 21h tối qua, 30/11, một xe khách giường nằm biển số 79B - 006.18 đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn tiếp giáp giữa hai tỉnh Chư Prông và Chư Sê.

Theo các hành khách có mặt tại hiện trường kể lại, thời điểm xảy ra vụ cháy có 28 người trên xe. Tài xế sau khi phát hiện ra có mùi khét đã dừng xe lại và di tản toàn bộ hành khách khỏi chiếc xe, đồng thời mở cửa khoang hành lý để các hành khách lấy tư trang của mình.

Mọi việc xảy ra rất nhanh, ngay khi toàn bộ hành khách, lái xe và phụ xe vừa xuống xe thì ngọn lửa xuất phát từ hệ thống phanh xe đã bùng lên rất mạnh và bao trùm toàn bộ chiếc xe.

Mặc dù đã tích cực chữa cháy nhưng ngọn lửa dữ đã nhanh chóng thiêu trụi chiếc xe, bỏ trợ lại bộ khung.

Ngay khi nhận được tin, hai xe cứu hỏa từ tỉnh Gia Lai đã được huy động đến hiện trường, nhưng do cách xa trung tâm hơn 20km nên khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến nơi thì chiếc xe đã cháy gần hết.

Tài xế điều khiển xe giường nằm cho biết máy móc, trang thiết bị và nhiều  hành lý trên xe đã cháy rụi, rất may là không có thương vong về người.

Số hành khách và thoát nạn đã được đưa sang một xe khách khác để tiếp tục hành trình. Trong khi đó các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra cháy xe.