Tối qua, ngày 1/12/2015, một vụ tai nạn liên quan đến chiếc xe bán tải Ford Ranger đã xảy ra. Hiện chưa rõ vụ tai nạn xảy ra ở địa điểm cụ thể nào. Chỉ biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do chiếc Ford Ranger đã lao thẳng vào đuôi một xe khách.


Chiếc Ford Ranger tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc Ford Ranger tại hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc Ford Ranger bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc Ford Ranger gần như bị nát đầu. Nắp capô bị dồn lên và bẻ gập vào trong. Cản va trước móp méo, biến dạng. Vệt dầu máy hoặc nước làm mát chảy lênh láng trên mặt đường.

May mắn thay, người ngồi trong chiếc Ford Ranger không hề bị thương. Cú va chạm tuy mạnh nhưng không ảnh hưởng đến khoang lái của chiếc xe bán tải.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, hai bên liên quan đến vụ tai nạn đã tự thỏa thuận với nhau để giải quyết hậu quả.


Hình ảnh chiếc Ford Ranger nát đầu đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Hình ảnh chiếc Ford Ranger nát đầu đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn đã khiến một số cư dân mạng tranh cãi với nhau. Theo ý kiến của một số người, vỏ của chiếc Ford Ranger “mỏng như tờ giấy”. Thậm chí, một cư dân mạng còn so sánh với Hyundai Santa Fe: “Đảm bảo xe náy vỏ mỏng hơn Santa Fe. Santa Fe tai nạn chưa bao giờ bị cuộn cả tôn lên thế này cả”.

Ý kiến này đã bị một số người phản bác lại. “Còn phải tùy vào tình huống tai nạn nữa, không nên quy chụp như thế”, một cư dân mạng nói. “Nắp capô càng mỏng càng tốt cụ ạ, không phải dầy là tốt đâu, cụ hiểu sai rồi”, một người khác giải thích. Một cư dân mạng đồng quan điểm nêu nhận xét: “Vỏ tôn capô mà không cuộn lên mới là chết người đấy. Cụ về đọc lại về khái niệm hấp thụ xung lực”.

Ảnh: Otofun