Hôm qua, ngày 9/6/2015, tại Hồng Kông đã xảy ra một vụ tai nạn siêu xe dẫn đến chết người. Vụ tai nạn xảy ra tại lối vào của hầm để xe Waterfront nằm trên đường Austin Road West ở Yau Ma Tei, Hồng Kông vào thời điểm trước 8 giờ sáng hôm qua. Trong đó, một chiếc Ferrari 458 Spider màu đen đã đâm chết nhân viên bảo vệ của hầm đỗ xe.

“Người lái khẳng định hệ thống phanh của chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider bị trục trặc. Do đó, chiếc xe đã vô đình đâm vào một ô tô khác đang trên đường ra khỏi hầm đỗ”, đại diện cảnh sát Hồng Kông tiết lộ.

Được biết, chiếc Ferrari 458 Spider đã húc vào barrier bằng nhựa và đâm người bảo vệ 53 tuổi. Chỉ đến khi đâm vào rào chắn trong hầm đỗ xe, chiếc Ferrari 458 Spider màu đen mới chịu dừng lại.

Cú đâm đã khiến người bảo vệ 53 tuổi bị đa chấn thương và được chuyển đến bệnh viện Queen Elizabeth ở Yau Ma Tei. Đến khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó, người bảo vệ đã qua đời.

Theo lực lượng cảnh sát Hồng Kông, người cầm lái chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider là người đàn ông 48 tuổi có tên Robert James Ebeart. Cả ông Robert và tài xế 52 tuổi cầm lái chiếc ô tô bị Ferrari 458 Spider đâm đều không bị thương trong vụ tai nạn. Cả hai tài xế đều không uống rượu bia khi vụ tai nạn xảy ra.

Trong khi đó, chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider màu đen bị hư hỏng khá nặng. Chiếc xe đã bị lực lượng cảnh sát Hồng Kông đưa về đồn để hỗ trợ điều tra nguyên nhân. Qua giấy tờ đăng ký, cảnh sát biết ông Robert mua chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider vào hồi tháng 1/2013 với giá 4,53 triệu Đô-la Hồng Kông, tương đương 12,7 tỷ Đồng.