Mới đây, trên con đường giữa Prelouci và Pardubice thuộc miền Đông nước Cộng hòa Séc đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến siêu xe Ferrari F430 màu đen. Được biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế của chiếc Ferrari F430 đắt tiền đã chạy trốn lực lượng cảnh sát và bị xe tuần tra đuổi theo.

Chiếc siêu xe Ferrari F430 màu đen đã cắt ngang đường, lao vào một công trường xây dựng, đâm vào cột cao su và bị hư hỏng nặng. Các tài xế điều khiển những chiếc xe khác trên đường đã phải bẻ lái để tránh va chạm với Ferrari F430. Thiệt hại ước tính của vụ tai nạn là 20.000 Bảng, tương đương 34.000 USD.

Khi cuộc rượt đuổi giữa xe cảnh sát và chiếc Ferrari F430 xảy ra, trời mưa nặng hạt. Nhiều người đoán đây chính là nguyên nhân khiến tài xế chiếc Ferrari F430 bị mất lái.

img

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc siêu xe Ferrari F430 nằm trên một cột cao su và đống đất đá. Phần lớn mũi xe đã bị biến dạng hoàn toàn. Thậm chí, cản va trước còn biến mất khỏi mũi xe.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người cầm lái chiếc Ferrari F430 đã bỏ rơi "ngựa chiến" đắt tiền và biến mất khỏi hiện trường. Lực lượng cảnh sát hiện vẫn đang tiếp tục điều tra danh tính của người lái chiếc siêu xe xấu số.

"Người lái có vẻ không hề bị thương vì anh ta vẫn chạy được sau vụ tai nạn", bà Eva Maturova, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát cho biết. "Một chú chó nghiệp vụ đã tìm thấy dấu vết của người lái chiếc siêu xe Ferarri F430. Tuy nhiên, sau vài mét, chú chó lại bị mất dấu vì điều kiện thời tiết không thuận lợi".

Tạm thời, lực lượng cảnh sát vẫn chưa tiết lộ người lái có phải là chủ sở hữu của chiếc siêu xe Ferrari F430 hay không. Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Paris 2004, Ferrari F430 sau đó đã bị ngừng sản xuất vào năm 2009 và nhường chỗ cho đàn em 458 Italia.

Với giá bán khoảng 119.500 Bảng tại thị trường Anh, tương đương 204.300 USD, Ferrari F430 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 315 km/h. Động cơ của xe là loại V8, dung tích 4,3 lít.