Chiều hôm thứ sáu, ngày 31/7/2015, vừa qua, một chiếc chuyên cơ được cho là thuộc quyền sở hữu của gia đình Bin Laden đã bất ngờ đâm vào một bãi xe đấu giá nằm gần thủ đô London, Anh. Nguyên nhân của vụ tai nạn là do chiếc chuyên cơ của gia đình Bin Laden đã chạy quá đường băng khi hạ cánh.

Theo một số nguồn tin, chiếc chuyên cơ đến từ Ả-Rập Xê-Út đã cố gắng hạ cánh xuống sân bay Blackbushe ở Hamsphire, nằm cách 65 km so với phía Tây Nam của thủ đô London, Anh. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cả 4 người ngồi trong chiếc chuyên cơ đều tử vong tại chỗ. Trong khi đó, các nhân viên và khách hàng tham gia sự kiện đấu giá British Car Auction tại sân bay đều không bị thương.

"Chúng tôi có thể xác nhận có 4 người ngồi trong chiếc chuyên cơ, bao gồm cả phi công. Thật buồn khi không có ai trong chiếc chuyên cơ sống sót sau vụ tai nạn. Trong khi đó, những người ở trên mặt đất đều an toàn", bà Olga Venner, thanh tra đến từ lực lượng cảnh sát Hamsphire, khẳng định.

Theo NBC News, bạn bè của gia đình Bin Laden đã tiết lộ danh tính các nạn nhân tử vong trong chiếc chuyên cơ. Cụ thể là bà Rajaa Hashim, mẹ kế của Osama bin Laden, Sana bin Laden, chị cùng cha khác mẹ của Osama bin Laden và Zuhair Hashim, chồng của Sana bin Laden.

 

Đoạn video ghi lại hiện trường của vụ tai nạn.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc chuyên cơ của gia đình Bin Laden là loại Embraer Phenom 300 trị giá khoảng 7 triệu Bảng. Khi đâm vào bãi xe đấu giá, chiếc chuyên cơ trông như "nổ tung".

"Tôi nhìn thấy tất cả khi sự việc vừa mới xảy ra. Tôi có thể nhìn thấy chiếc máy bay và ô tô chìm trong lửa", một nhân chứng có tên Thomas, khẳng định với tớ Express. "Chiếc máy bay đã đâm thẳng vào bãi ô tô đấu giá và phát nổ vì vụ va chạm".