Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5 giờ 46 phút sáng hôm 6/9/2015 vừa qua trên đường Ladprao Soi 80 của thủ đô Bangkok, Thái Lan. Diễn biến của vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại.

 

Đoạn video ghi lại diễn biến của vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy tại Thái Lan.

Qua đoạn video, có thể thấy chiếc siêu xe Nissan GT-R đã phóng như bay trên đường và húc vào đuôi chiếc taxi xe ôm đang chở khách chạy phía trước. Cú va chạm mạnh đã khiến hai người ngồi trên chiếc taxi xe ôm bị ngã văng khỏi xe.

Tuy nhiên, sau khi gây tai nạn, người lái chiếc siêu xe Nissan GT-R không hề dừng lại. Thay vào đó, chiếc Nissan GT-R nhanh chóng “bốc hơi” khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Sau vụ tai nạn, người lái chiếc taxi xe ôm là ông Boonliang Yodsa-nga bị gãy 2 xương sườn. Trong khi đó, không rõ tình trạng sức khỏe của người phụ nữ ngồi trên chiếc taxi xe ôm bị đâm.

Một tuần sau khi gây tai nạn, ông Sutthisak Sutthites, người lái chiếc Nissan GT-R, mới ra cảnh sát đầu thú. Được biết, ông Sutthites là chủ sở hữu của một đại lý xe thể thao có tên SS Auto Import tại Thái Lan. Tại đồn cảnh sát, doanh nhân 32 tuổi đã khai là đâm vào chiếc taxi xe ôm rồi yêu cầu nhân viên lái Nissan GT-R đi giấu. Cẩn thận hơn, ông Sutthites còn bắt nhân viên phủ bạt kín chiếc Nissan GT-R để tránh bị phát hiện.

Được biết, lực lượng cảnh sát Thái Lan đã khởi tố ông Sutthites vì tội lái xe bất cẩn, không dừng lại để trợ giúp người bị thương sau tai nạn và không báo cáo thông tin với chính quyền. Ngoài ra, ông Sutthites còn bị khởi tố vì tội sử dụng bằng lái xe hết hạn, gắn biển số giả cho ô tô và không dán nhãn đóng thuế trên xe.