Một nhân viên cảnh sát tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị tạm giữ để điều tra sau khi lái xe đâm 5 học sinh trung học trên đường đi đón con gái vào chiều hôm thứ sáu, ngày 12/6, vừa qua. Hậu quả là 2 học sinh trung học đã tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo lực lượng chức năng Trung Quốc, nhân viên cảnh sát gây ra vụ tai nạn chết người có tên Jiang Beiping. Được biết, hiện Jiang đang là người hướng dẫn tại đồn cảnh sát Chengguan thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trước đây, đồn cảnh sát Chengguan là lực lượng phòng chống tội phạm được người dân Trung Quốc yêu mến.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Qua hình ảnh do nhân chứng cung cấp, ông Jiang đã điều khiển một chiếc SUV màu trắng mà không hề có bằng lái. Sau khi đâm 5 học sinh trung học, chiếc SUV màu trắng đã lao lên dải phân cách và húc đổ cả cột đèn tín hiệu giao thông. Các nhân chứng tại hiện trường khẳng định, ông Jiang lái xe trong tình trạng say rượu nên mới gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ông Du, người đại diện của đồn cảnh sát Tancheng tại Sơn Đông, đã xác nhận Jiang là một người trong ngành. Tuy nhiên, ông Du không tin đồng nghiệp của mình lái xe trong tình trạng say rượu.

Khi được thẩm vấn, Jiang khẳng định mình không hề uống rượu trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Thay vào đó, ông Jiang đang trong trạng thái không vui vì mẹ ruột chuẩn bị phải trải qua một ca phẫu thuật. Theo Jiang, trước khi vụ tai nạn xảy ra, ông đã uống thuốc cảm cúm.

Khi phóng viên hỏi có phải Jiang uống rượu trước khi gây ra vụ tai nạn hay không, ông Du đã khẳng định chưa thể trả lời vì sự việc liên quan đến một nhân viên cảnh sát. Theo ông Du, phòng tuyên truyền của lực lượng cảnh sát sẽ đưa ra câu trả lời cho giới truyền thông. Tuy nhiên, khi phóng viên liên lạc với phòng tuyên truyền, không ai trả lời về vụ tai nạn do ông Jiang gây ra.

img
Người nhà các học sinh tập trung bên ngoài tòa nhà của lãnh đạo tỉnh Sơn Đông.

Người nhà các học sinh tập trung bên ngoài tòa nhà của lãnh đạo tỉnh Sơn Đông.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cả 5 học sinh đều nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Đáng tiếc thay, 2 trong số 5 học sinh đã tử vong trong quá trình cấp cứu. Gia đình của các nạn nhân đã tập trung bên ngoài tòa nhà của lãnh đạo tỉnh Sơn Đông để đòi lực lượng cảnh sát điều tra, làm rõ trách nhiệm trong vụ tai nạn.