Vào khoảng trưa ngày hôm qua, 8/2/2015, ông Bruce Jenner, bố dượng cô Kim "siêu vòng ba" kiêm cựu vận động viên điền kinh và ngôi sao truyền hình thực tế, đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng trên đường Pacific Coast thuộc địa phận khu Malibu, thành phố Los Angeles, Mỹ. Vụ tai nạn đã khiến 1 người chết, 7 người bị thương, trong đó có 5 trẻ em và 2 người lớn. Người duy nhất tử vong trong vụ tai nạn là bà góa Kim Howe, 69 tuổi, hàng xóm của gia đình Kardashian.

Chiếc Cadillac Escalade của ông Jenner chạy sau xe Lexus trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Chiếc Cadillac Escalade của ông Jenner chạy sau xe Lexus trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Jenner đang điều khiển chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Cadillac Escalade màu đen, kéo theo xe chạy cát chuyên dụng. Nguyên nhân của vụ tai nạn khởi nguồn từ việc một chiếc Toyota Prius bất ngờ dừng giữa đường. Sau đó, chiếc Lexus màu trắng do bà góa Howe cầm lái đã đâm vào xe Toyota Prius. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông Jenner không kịp phản ứng nên đã húc vào đuôi chiếc Lexus của bà Howe. Cú va chạm mạnh đã đẩy xe Lexus tiếp tục đâm trực diện vào một chiếc Hummer khác.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng.

Sau vụ tai nạn, ông Jenner, cựu vận động viên điền kinh từng giành huy chương vàng Thế vận hội Olympic, không hề bị thương. Trong khi đó, 2 trẻ nhỏ và 1 trẻ sơ sinh đã phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe.

Hiện lực lượng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem có ai trong 4 người lái dính líu đến vụ tai nạn nhắn tin khi đang điều khiển xe hay không. Tại bang California, Mỹ, người dân không được phép nhắn tin khi đang lái xe.

Ông Jenner tại hiện trường vụ tai nạn.

Ông Jenner tại hiện trường vụ tai nạn.

Bố dượng của cô Kim "siêu vòng ba" khẳng định đang bị paparazzi theo đuôi khi vụ tai nạn xảy ra. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã phủ nhận điều này vì không tìm thấy bằng chứng xác thực. "Hiện tại, chưa có bằng chứng cho thấy ông Jenner bị paparazzi đuổi theo vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Có khả năng ông Jenner bị paparazzi bám theo thật, tuy nhiên, đây là chuyện thường tình nên chúng tôi không liệt vào danh sách các yếu tố gây nên vụ tai nạn", ông John Lecrivain, đại diện lực lượng cảnh sát Los Angeles, cho biết.

Sau vụ tai nạn, ông Jenner đã tình nguyện đến bệnh viện để xét nghiệm máu nhằm chứng minh mình không uống rượu hay sử dụng chất kích thích vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra. "Hiện ông Jenner không bị điều tra vì lái xe trong tình trạng thiếu kiểm soát", đại diện cảnh sát Los Angeles tiết lộ.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi thông tin ông Jenner đang trong quá trình chuyển giới thành phụ nữ xuất hiện tràn lan trên các mặt báo. Quyết định chuyển giới của ông Jenner đã được cả gia đình Kardashian ủng hộ.

Một số hình ảnh khác tại hiện trường vụ tai nạn:

Chiếc Cadillac Escalade của ông Jenner húc vào đuôi xe Lexus do bà góa Howe cầm lái.

Chiếc Cadillac Escalade của ông Jenner húc vào đuôi xe Lexus do bà góa Howe cầm lái.

Mảnh vụn của những chiếc xe vương vãi tại hiện trường vụ tai nạn.

Mảnh vụn của những chiếc xe vương vãi tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc Lexus màu trắng của bà góa Howe bị vỡ nát mũi...

Chiếc Lexus màu trắng của bà góa Howe bị vỡ nát mũi...

... và đuôi xe.

... và đuôi xe.

img
Chiếc Cadillac Escalade của ông Jenner bị biến dạng phần mũi.

Chiếc Cadillac Escalade của ông Jenner bị biến dạng phần mũi.

img
Chiếc Hummer màu đen cũng bị hư hỏng khá nặng sau cú đâm trực diện với xe Lexus.

Chiếc Hummer màu đen cũng bị hư hỏng khá nặng sau cú đâm trực diện với xe Lexus.