Giới truyền thông Trung Quốc đã xôn xao trước một đoạn video ghi lại vụ sống sót kỳ diệu của một cậu bé 2 tuổi bị xe ô tô chèn qua người. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 25/7/2015 tại hạt Xianyou thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

 

Đoạn video ghi lại cảnh cậu bé 2 tuổi bị chiếc ô tô chèn bánh qua người.

Vào thời điểm đó, bé trai 2 tuổi có tên Xiao Hai đang đứng chơi một mình ở đầu ngõ. Cậu bé đang uống nước khi một chiếc ô tô màu xám lùi từ ngõ ra. Sau đó, chiếc ô tô đã đâm Xiao Hai ngã xuống đất và chèn bánh sau qua người cậu bé. Có vẻ như người lái chiếc ô tô màu xám không hề biết chuyện chèn qua cậu bé và tiếp tục lùi ra đường. May mắn thay, bánh trước của chiếc ô tô đã không chèn vào người Xiao Hai. Cuối cùng, người điều khiển chiếc ô tô màu xám lái xe đi mà không hề biết mình suýt làm chết một cậu bé 2 tuổi.

Bất ngờ hơn, sau khi bị chiếc ô tô chèn qua người, Xiao Hai vẫn có thể tự mình bò dậy nhưng không đứng được mà chỉ ngồi. Người chủ của một cửa hàng gần đó đã nhanh chóng bế cậu bé lên và cố gắng ngăn chiếc ô tô màu xám rời khỏi hiện trường nhưng bất thành. Chủ cửa hàng có tên Lai Dehua nhận ra Xiao Hai là con trai của nhà hàng xóm. Ông Lai đã lập tức bế cậu bé về nhà với mẹ.

Ông Lai đã gọi điện báo cảnh sát về loại xe và biển số của chiếc ô tô màu xám gây ra vụ tai nạn. Vài phút sau, người lái chiếc ô tô màu xám quay trở về hiện trường sự việc và bị ông Lai giữ lại. Đến lúc này, người lái chiếc ô tô màu xám có họ Wu mới biết vừa chèn bánh qua người một cậu bé.

Sau đó, Wu đã cùng mẹ con Xiao Hai đến bệnh viện để kiểm tra vết thương trên người cậu bé. Tại bệnh viện, các bác sỹ đã tiến hành chụp CT và thử máu cho Xiao Hai. May mắn thay, kết quả kiểm tra cho thấy Xiao Hai không bị thương đáng kể.

“Ngoài một số vết trầy xước trên tay phải và lưng, thằng bé có vẻ không sao”, mẹ Xiao Hai cho biết.

Theo Wu, chiếc ô tô của ông có gắn camera và radar hỗ trợ lùi xe. Tuy nhiên, 2 ngày trước khi sự việc xảy ra, camera và radar đã bị hỏng. Ông giải thích với cảnh sát là đã bất cẩn khi đâm vào cậu bé Xiao Hai.