Vào hồi đầu tháng 4 vừa qua, hãng Hyundai đã tung ra hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV cỡ B mới mang tên Kona. Đến nay, hãng Hyundai tiếp tục hé lộ thêm về diện mạo của đối thủ dành cho Honda HR-V, Toyota C-HR và Mazda CX-3.

SUV cỡ nhỏ Hyundai Kona 2018 được hé lộ thêm thiết kế - Ảnh 1.

Hình ảnh hé lộ đầu tiên của Hyundai Kona 2018

Qua hình ảnh mới, có thể thấy Kona 2018 được trang bị lưới tản nhiệt lục giác kiểu "thác nước chảy" Cascading Grille tương tự những mẫu xe mới trong gia đình Hyundai như i30 hay Sonata. Hai bên lưới tản nhiệt là đèn pha dạng LED. Bên trên đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày khá thanh mảnh. Đây là thiết kế gợi liên tưởng đến những mẫu xe như Citroen C3 và Nissan Juke.

Chưa hết, hình ảnh mới do hãng Hyundai tung ra còn cho thấy việc Kona 2018 đi kèm nắp capô hầm hố với những đường dập gân thể thao. Thiết kế này giúp nhấn mạnh thêm phong cách khác biệt và đậm chất SUV của Hyundai Kona 2018.

SUV cỡ nhỏ Hyundai Kona 2018 được hé lộ thêm thiết kế - Ảnh 2.

SUV cỡ nhỏ Hyundai Kona 2018 được hé lộ thêm thiết kế - Ảnh 3.

Hyundai Kona 2018 trên đường thử

Trong khi đó, những hình ảnh trên đường thử cho thấy Hyundai Kona 2018 sẽ được trang bị kính chắn gió sau khá dốc và những đường gân uốn lượn mềm mại ở sườn xe. Kính chắn gió sau dốc xuống chứng tỏ hãng Hyundai sẽ hi sinh tính thực dụng để đổi lấy thiết kế phong cách cho Kona 2018. Cuối cùng là hệ thống đèn hậu dạng LED và tấm ốp gầm đúng chất xe SUV.

Khi miêu tả về mẫu SUV cỡ B mới, hãng Hyundai đã viết: "Đầu và đuôi xe được thiết kế đậm nét, nhấn mạnh phong cách hầm hố của Kona 2018". Ngoài ra, hãng Hyundai còn khẳng định Kona 2018 đi kèm vị trí ngồi dành cho người lái nâng cao lên để "mang đến tầm nhìn tốt hơn và tăng cảm giác thoải mái".

Nhiều khả năng Hyundai Kona 2018 sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ chung với Creta hiện đang có tại Việt Nam. Kona 2018 cũng sẽ sử dụng các loại động cơ xăng T-GDi và diesel CRDi quen thuộc của hãng Hyundai. Hệ dẫn động 1 cầu sẽ là trang bị tiêu chuẩn cho mẫu SUV cỡ B này.

Được biết, cái tên Kona bắt nguồn từ một quận của Hawaii. Theo hãng Hyundai, việc đặt tên theo quận trên hòn đảo Hawaii nhằm phản ánh hinh ảnh tràn đầy năng lượng và phong cách độc đáo của Kona.

Kona 2018 chính là bước tiếp theo trong kế hoạch trở thành nhãn hiệu châu Á dẫn đầu tại thị trường châu Âu vào năm 2021. Trong kế hoạch này, hãng Hyundai sẽ ra mắt 30 mẫu xe và phiên bản mới.

Dự kiến chính thức được giới thiệu với khách hàng toàn cầu trong vài tháng tới, Kona 2018 là mẫu SUV sẽ nằm giữa Tucson và Santa Fe trong dòng sản phẩm của hãng Hyundai.