Xung quanh vụ tai nạn tại trạm BOT Liên Đầm, huyện Di Linh, Lâm Đồng chiều ngày 11/11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một hành khách trong lúc nguy hiểm đã cầm lái đưa chiếc xe đâm vào lề đường, cứu 30 hành khách và chiếc xe khỏi lao xuống vực.

Tuy nhiên, sáng ngày 12/11, đại diện CSGT huyện Di Linh khẳng định trên báo Người Lao Động không có chuyện này.

Sự thật về vụ tài xế bỏ lái, hành khách ôm vô lăng cứu 30 người khỏi lao xuống vực - Ảnh 1.

Người đàn ông được cho là người hùng cứu 30 hành khách. Nhưng thông tin này không có thật.

Lực lượng chức năng đã làm việc với người đàn ông được cho là "người hùng" và ông cũng khẳng định không có vụ việc trên.

Được biết thông tin này bắt nguồn từ tài khoản Facebook cá nhân của một người nhận là hành khách trên xe. Trong đó có đoạn viết: "Xe vừa hết đèo thì quá tốc độ và mất thắng, tài xế chính vô trách nhiệm nhảy tài và xe mất lái... Khoảnh khắc đó chú đã nhảy lên ôm vô lăng cho xe tông vào lề đường để cứu 30 người và xe khỏi lao xuống vực".

Sự thật về vụ tài xế bỏ lái, hành khách ôm vô lăng cứu 30 người khỏi lao xuống vực - Ảnh 2.

Câu chuyện về người hùng cứu các hành khách được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Trước đó, xe khách nói trên bất ngờ đâm vào xe ô tô 7 chỗ đang dừng mua vé trại trạm thu phí Liên Đầm. Chiếc xe bị đâm biến đã dạng hoàn toàn, 3 người trên xe bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu. Trong khi đó, phần đầu xe khách bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.