Tối ngày 29/9, ông Trần Minh Hoàng, Bí thư UBND phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ xe tải làm sập cầu và hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 29/9, xe tải mang BKS: 92C-0371… (chưa rõ danh tính tài xế) chở thức ăn cho vịt và gia súc lưu thông qua cầu Ông Điền (nối hai khối Hà My Đông A và Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), thì cây cầu bất ngờ cầu bị đổ sập khiến xe tải rơi xuống sông, hàng chục bao bột văng vương vãi khắp nơi.

Rất may tài xế đã kịp thời đạp cửa, nhảy khỏi xe và thoát chết trong gang tấc.


Mặc dù cây cầu này đã cấm ô tô từ lâu, tuy nhiên tài xế vẫn cố tình phớt lờ.

Mặc dù cây cầu này đã cấm ô tô từ lâu, tuy nhiên tài xế vẫn cố tình "phớt lờ".

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc trên.

Theo người dân địa phương, cầu Ông Điền có kết cấu bằng ván gỗ, được xây dựng đã lâu và hiện đang xuống cấp. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã gắn biển cảnh báo cầu yếu cấm ô tô.


Do chiếc cầu bị sập nên việc lưu thông giữa khối Hà My Đông A và Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam bị chia cắt.

Do chiếc cầu bị sập nên việc lưu thông giữa khối Hà My Đông A và Hà My Tây, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam bị chia cắt.

Được biết, hiện chính quyền địa phương đan cố gắng trục vớt chiếc xe tải lên và khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu để người dân lưu thông. Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, chiếc xe tải vẫn chưa thể trục vớt lên. Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ sập cầu này khoảng 400 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.