Vào chiều hôm qua, ngày 24/5/2016, nhiều phương tiện khi đang lưu thông trên các tuyến đường tại Sài Gòn liên tục phải tránh né những nhánh cây xanh nằm ngổn ngang dưới mặt đường. Nguyên nhân bắt nguồn do giông mạnh và mưa lớn từ 13h30 chiều, khiến nhiều cây xanh bật gốc và các nhánh cây nằm la liệt dưới đường.


Một cây xanh bật gốc và đè bẹp hai chiếc ô tô.

Một cây xanh bật gốc và đè bẹp hai chiếc ô tô.


Dường như không có thiệt hại về người, tuy nhiên giao thông qua đoạn đường Lê Thánh Tôn và Trương Định bị ùn ứ nghiêm trọng.

Dường như không có thiệt hại về người, tuy nhiên giao thông qua đoạn đường Lê Thánh Tôn và Trương Định bị ùn ứ nghiêm trọng.

Trong đó ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là tuyến đường Lê Thánh Tôn giao với Trương Định, khi các phương tiện lưu thông qua đây thì bị một cây xanh bật gốc và đè bẹp hai chiếc ô tô.

Theo nhiều nhân chứng không có thương vong trong sự việc trên, nhưng hậu quả để lại là khá nặng nề khi cả hai chiếc ô tô đều bị hư hỏng ở phần nắp capô, trần xe với nhiều vết móp và xước khá nhiều. Ngoài ra, việc cây xanh bật gốc và chắn ngang đường khiến giao thông qua đây bị ùn ứ nghiêm trọng.

Ảnh: Facebook.