Hãng Renault đã tổ chức lễ kỷ niệm một dấu mốc quan trọng trong quá trình sản xuất dòng xe điện Zoe của mình. Theo đó, chiếc Renault Zoe thứ 50.000 đã chính thức xuất xưởng tại nhà máy ở Flins, Pháp.


Trong 4 năm, đã có 50.000 chiếc Renault Zoe xuất xưởng.

Trong 4 năm, đã có 50.000 chiếc Renault Zoe xuất xưởng.

Như đã biết, Renault Zoe cũng chính là mẫu xe điện sẽ về Việt Nam làm taxi Mai Linh. Trước đó, vào chiều tối ngày 16/12/2016, công ty Auto Motors Việt Nam, nhà nhập khẩu chính thức xe Renault tại Việt Nam, đã ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Mai Linh.

Theo thỏa thuận này, tập đoàn Mai Linh sẽ dùng xe điện Renault để phục vụ hoạt động vận chuyển taxi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Dự kiến sẽ có khoảng 10.000 - 20.000 chiếc xe điện Renault được nhập khẩu về Việt Nam trong thời hạn 5 năm. Hai mẫu xe điện Renault dự kiến được khai thác trong dự án là Zoe và Fluence ZE.

Renault hiện cũng là một trong những hãng dẫn đầu ngành công nghiệp về mảng phát triển xe điện. Hiện Renault đang phân phối các mẫu xe điện như Twizy, Zoe và Kangoo Z.E.


Renault Zoe sẽ sớm về Việt Nam làm taxi Mai Linh.

Renault Zoe sẽ sớm về Việt Nam làm taxi Mai Linh.

Renault Zoe đã chính thức có mặt trên thị trường được khoảng 4 năm. Con số 50.000 nghe có vẻ ít nhưng lại là dấu mốc quan trọng với một mẫu xe điện như Renault Zoe.

Được biết, một công dân có tên Sylvie đến từ Saint Cloud, Paris, Pháp, chính là chủ nhân của chiếc Renault Zoe thứ 50.000. Cô đã nhận chìa khóa của chiếc Renault Zoe từ ông Guillaume Berthier, giám đốc bán hàng và marketing mảng xe điện của Renault.

Theo hãng Renault, chính những đứa con đã trở khuyến khích cô Sylvie chọn mua Zoe. Cô dự định sẽ dùng chiếc xe để lái hàng ngày.

Ngoài ra, Renault còn khẳng định, 98% những người mua Zoe đều cảm thấy hài lòng với chiếc xe của mình. Trong năm 2015, đã có tổng cộng 18.500 chiếc Renault Zoe tìm thấy chủ mới, chiếm 20% thị phần xe điện tại châu Âu và hơn 55% tại Pháp.

Thị trường xe điện hiện đang tăng trưởng khá nhanh với doanh số bán toàn cầu đã tăng 48% trong năm 2015. Do đó, hãng Renault hi vọng các mẫu xe điện của mình sẽ gặt hái kết quả tốt hơn trong năm 2016.