Cách đây vài năm, ca sỹ kiêm nhạc sỹ Neil Young đã thành lập một công ty riêng có tên Pono Music chuyên cung cấp dịch vụ tải nhạc chất lượng cao. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, giọng ca người Canada đã khẳng định dịch vụ do Pono Music cung cấp sẽ có tên Lincoln Continental 2016 được trang bị dàn âm thanh Harman. Như vậy, chính Neil Young đã gián tiếp xác nhận việc hãng Lincoln hồi sinh nhãn hiệu Continental.

Lincoln Continental có khả năng sẽ đóng vai trò thay thế cho mẫu sedan hạng sang cỡ lớn MKS hiện đang ở những năm cuối của “vòng đời” sau khi được nâng cấp dưới dạng phiên bản 2013. Lincoln Continental 2016 dự kiến sẽ được phát triển dựa trên Ford Taurus và ra mắt vào cuối năm sau.

Lincoln Continental là dòng xe từng được sản xuất trong các giai đoạn từ năm 1939-1948, 1956-1980 và 1981-2002. Trong triển lãm Los Angeles 2002, hãng đã trình làng một mẫu hoàn toàn mới mang tên Continental. Tân binh nhà Lincoln nhanh chóng gây ấn tượng tại triển lãm nhờ phong cách cổ điển kết hợp với thiết kế và cấu trúc kỹ thuật hiện đại.

Lincoln Continental 2002

Lincoln Continental 2002

Lincoln Continental 2002 được trang bị động cơ V12, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 414 mã lực và mô-men xoắn cực đại 412 lb-ft. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Toàn bộ phần thân của Lincoln Continental 2002 được bọc bằng nhôm và vật liệu tổng hợp. Ngoài ra, xe còn đi kèm hệ thống treo đa liên kết trước và độc lập đằng sau với giảm chấn điện tử tùy chọn. Tiếp đến là hệ dẫn động 4 bánh phản ứng nhanh nhạy với tốc độ và cửa bản lề ngược có góc mở 90 độ.

img

Bên trong Lincoln Continental 2002 xuất hiện hệ thống chiếu sáng bằng sợi quang tích hợp trong trần xe và ốp cửa. Thêm vào đó là công nghệ đèn LED hiện đại. Một tính năng đặc biệt của xe cho nhà giàu Lincoln Continental 2002 chính là nắp cốp chỉnh điện với 3 ngăn chứa đồ dạng trượt và bộ hành lý Zero Halliburton.