Vào thứ Năm vừa qua, HyundaiKia vừa thông báo rằng từ này đến năm 2020, hãng dự định sẽ tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu của toàn bộ các mẫu xe của mình lên 25%.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh hai công ty vừa bị phạt nặng do nói khống khả năng tiết kiệm nhiên liệu của một số mẫu xe nhất định. Vào ngày thứ Hai, hai nhà sản xuất xe hơi đến từ Hàn Quốc cho biết hãng đồng ý đóng tiền phạt được đưa ra bởi chính phủ Mỹ nhằm giải quyết vẫn đề đang mắc phải.

Trước đó, chính phủ Mỹ sau khi điều tra về việc nói không khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hai hãng xe Hàn Quốc đã quyết định đưa ra mức phạt lên đến 100 triệu USD.

Mặc dù vụ việc được phát hiện tại Mỹ, nhưng theo Reuters thì hai nhà sản xuất này còn phải đối mặt với áp lực ngay tại quê nhà Hàn Quốc, bởi các mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường này ngày càng được ưa chuộng nhờ cam kết chắc chắn về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của động cơ diesel.

Để đạt được mục tiêu nêu trên cũng như để có thể cạnh tranh với xe nhập khẩu, Hyundai và Kia đã lên kế hoạch thay thế 70% động cơ hiện tại bằng nhiều loại động cơ thế hệ mới mà chủ yếu là động cơ xăng tích hợp tăng áp turbo. Đồng thời hai hãng cũng sẽ phát triển vật liệu mới, sử dụng thép chịu lực nhằm giảm trọng lượng xe, cũng như giảm lượng khí thải của động cơ.