Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với phóng viên trang tin CarAdvice, ông Carlos Santos, giám đốc dòng xe thương mại Volkswagen tại Úc, đã hé lộ khả năng sản xuất Amarok tại khu vực châu Á. Theo ông Santos, việc sản xuất tại Thái Lan hoặc những nước khác trong khu vực châu Á sẽ tác động đến chi phí và thông số kỹ thuật của mẫu xe bán tải Volkswagen Amarok tương lai.

“Việc sản xuất Amarok tại khu vực châu Á đã nằm trong chương trình của tập đoàn Volkswagen. Không nhất thiết phải sản xuất Amarok tại Thái Lan, có thể là những nước khác trong khu vực châu Á. Nguyên nhân là do châu Á – Thái Bình Dương hiện đã trở thành một trong những khu vực tăng trưởng mạnh trên thế giới”, ông Santos khẳng định.

Mẫu xe bán tải Volkswagen Amarok hiện đang được lắp ráp tại nhà máy ở Pacheco (Argentina) và Hanover (Đức). Nếu Volkswagen Amarok được lắp ráp tại khu vực Đông Nam Á, chi phí sản xuất và vận chuyển sẽ giảm đáng kể. Nhờ đó, giá bán của mẫu xe bán tải Volkswagen Amarok cũng sẽ giảm xuống.

Cách đây vài năm, ông Andreas Muerer, giám đốc truyền thông của chi nhánh sản xuất xe thương mại Volkswagen, đã từng nhắc đến chuyện muốn mở rộng sang khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Brunei, Burma, Campuchia và Lào.

Ngoài ra, trong làng công nghiệp ô tô còn từng xuất hiện tin đồn khẳng định Volkswagen Amarok sẽ được lắp ráp tại Việt Nam. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì mới liên quan đến điều này. Tuy nhiên, việc Volkswagen sản xuất mẫu xe bán tải Amarok tại Việt Nam là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai.