Ông Alexander Dobrindt nói không biết có bao nhiêu xe ở châu Âu trong số 11 triệu xe bị ảnh hưởng. Ông cho biết các hãng sản xuất xe hơi khác cũng sẽ bị kiểm tra.

Vụ bê bối bắt đầu lộ ra vào hôm thứ Sáu khi hãng xe hơi khổng lồ của Đức cho biết họ đã sử dụng phần mềm tại Mỹ để cung cấp kết quả kiểm tra khí thải không đúng sự thực.

Ông Dobrindt nói ông được báo cho biết là loại xe có động cơ diesel 1.6l và 2.0 lít bị "bị ảnh hưởng vì các hoạt động giả dối đang được nói tới này".

Loại xe Jetta, Beetle, Golf và Audi A3 của hãng tại Mỹ từ năm 2009-2015, và loại xe Passat từ 2014-15, được lắp các thiết bị sinh ra các kết quả khí thải được sửa đổi đó. Tuy nhiên, xe diesel lại phổ biến ở châu Âu hơn rất nhiều so với ở Mỹ.

Ông Dobrindt cũng cho biết các kiểm tra ngẫu nhiên sẽ được tiến hành trên những chiếc xe được các hãng khác sản xuất: "Rõ ràng là Văn phòng Liên bang về Động cơ Giao thông sẽ không chỉ tập trung vào các loại xe của hãng VW mà tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên với các loại xe do các hãng xe hơi khác sản xuất."

Giá trị của hãng Volkswagen đã sụt giảm khoảng 30% kể từ khi vụ bê bối bị tiết lộ. Tính riêng rẽ thì cổ phiếu của hãng BMW giảm 10% do tin tức về các xét nghiệm giả đã được sử dụng bởi cả hãng xe hơi khác nữa.

Công ty đưa ra một tuyên bố bác bỏ tin này, nói rằng "hãng không sửa đổi hay gian dối bất kỳ kiểm tra khí thải nào".

"Chúng tôi tuân thủ các đòi hỏi pháp luật của mỗi nước và tuân theo mọi yêu cầu kiểm tra của địa phương đó," tuyên bố này nói tiếp.

VW đã bỏ sang 6,5 tỷ euro, (tương đương 4,7 tỉ bảng Anh) để trang trải chi phí của vụ bê bối này.

Giám đốc điều hành hãng xe hơi khổng lồ của Đức, ông Martin Winterkorn, đã từ chức sau tiết lộ này. Ông Winterkorn cho biết ông bị "sốc" bởi những sự kiện này và "về phần mình đã không hề biết về bất kỳ hành vi sai trái nào". Ban giám sát cho biết sẽ công bố người kế nhiệm ông Winterkorn tại một cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ Sáu.

Đã có dự đoán trong báo chí Đức rằng Matthias Mueller sẽ được nêu danh là Giám đốc Điều hành kế nhiệm. Ông là người đứng đầu hãng Porsche, nằm trong Tập đoàn các công ty của Volkswagen.

Các công tố viên Đức đang xem xét điều tra trong khi giới chức trách Mỹ cũng nói dự định điều tra hình sự.

Theo Thanh Phương - BizLive