Thâm Quyến là thành phố nằm phía Nam Trung Quốc với dân số 11 triệu người. Với số dân như vậy, chinh quyền thành phố đã giới lượng đăng ký xe mới mỗi năm ở đây là 100.000 xe nhằm giảm tình trạng ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Học theo mô hình của các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, chính quyền thành phố Thâm Quyến đã đưa ra quy định về số lượng xe đăng ký mới mỗi năm trước bối cảnh thị trường xe lớn nhất thế giới đang phải vật lộn đối phó với khói và khí thải.

Hiện tại, có ít nhất là 3 triệu xe hơi đang lưu thông trên đường phố Thâm Quyến. Theo Bloomberg cho biết mức xe mà chính quyền thành phố áp lên trong 5 năm tới bao gồm 20.000 xe điện, con số này có thể thay đôi dựa vào những thay đổi ở ô nhiễm không khí, ách tắc giao thông hoặc nhu cầu khách hàng.

Trong số 100.000 suất đăng ký xe, chính quyền thành phố sẽ bán đấu giá 50.000 hồ sơ đăng ký xe của năm mới, trong khi đó nửa còn lại sẽ được phát hành theo hình thức xổ số. Viện Khoa học Thời tiết Trung Quốc cho biết lượng khí thải và khói của Trung Quốc đang đứng thứ hai trên thế giới, trong khi đó mức tiêu thụ than lại đứng đầu thế giới.