Sau khi khuyến khích mọi người uống nước thải của mẫu xe chạy pin nhiên liệu Hydro Toyota Mirai, Toyota lại nghĩ ra chiêu quảng cáo mới. Lần này, Toyota muốn nhấn mạnh rằng Mirai có khả năng tận dụng mọi thứ xung quanh ta để biến thành nhiên liệu, thậm chí là từ...phân bò.

Thông điệp về Mirai mà Toyota muốn truyền tải trong quảng cáo mới nhất là "Fueled By Everything" - biến mọi thứ thành nhiên liệu. Đồng thời, hãng tung ra một clip quảng cáo công phu về khả năng sử dụng chất thải của đàn bò thành nhiên liệu cho xe Mirai.

 

Hiện mẫu xe Mirai đã chính thức ra mắt tại thị trường Nhật Bản, và sẽ bán ra tại Mỹ cuối năm nay. Tại thị trường Mỹ, Toyota Mirai sẽ được bán với giá khởi điểm 57.500 USD. Tại một số bang của Mỹ, khách hàng sẽ được chiết khấu 13.000 USD khi mua Toyota Mirai. Như vậy, giá bán của Toyota Mirai sẽ giảm xuống còn 45.000 USD ở một số bang tại Mỹ.Đây là mẫu xe gửi gắm mục tiêu xanh hóa nền công nghiệp ô tô của Nhật Bản.

Sơ lược về Toyota Mirai

Hệ thống pin nhiên liệu của Toyota Mirai kết hợp khí hyđrô trong các bình chứa với ôxy để tạo ra năng lượng điện cho mô-tơ mạnh 152 mã lực. Sức mạnh được truyền tới hai bánh trước của Toyota Mirai. Các bình chứa khí hyđrô của Toyota Mirai được nạp đầy trong vòng 5 phút và cho phép xe chạy trên phạm vi 300 dặm hay 483 km.

Điểm đặc biệt của Toyota Mirai chính là không thải ra khí độc hại. Thay vào đó, Toyota Mirai chỉ thải ra nước nên rất thân thiện với môi trường.

Ông Seiji Mizuno, người chịu trách nhiệm thiết kế cụm pin nhiên liệu trên Mirai, đã nhấn mạnh thêm sự “xanh, sạch” của tân binh nhà Toyota. Thậm chí ông Mizuno khẳng định nước thải của Toyota Mirai còn an toàn hơn cho cơ thể con người cả sữa.