Hôm qua, ngày 22/10/2015, ông Bo Andersson, giám đốc điều hành hãng AvtoVAZ, đã đích thân giới thiệu dòng xe Lada Vesta hoàn toàn mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó, đích thân ông Putin đã lái thử chiếc Lada Vesta và chia sẻ ấn tượng với giới truyền thông trong nước về sản phẩm mới của hãng xe nội địa AvtoVAZ.

 

Đoạn video ghi lại cảnh Tổng thống Nga lái thử Lada Vesta.


CEO của AvtoVAZ bắt tay Tổng thống Putin.

CEO của AvtoVAZ bắt tay Tổng thống Putin.


Ông Andersson đích thân giới thiệu mẫu xe Lada Vesta mới với Tổng thống Nga.

Ông Andersson đích thân giới thiệu mẫu xe Lada Vesta mới với Tổng thống Nga.

Tổng thống Nga đã tự mình cầm lái chiếc Lada Vesta màu xanh cốm đến địa điểm tổ chức phiên họp toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 12 của Câu lạc bộ quốc tế Valdai. Người đồng hành cùng Tổng thống Putin chính là CEO của hãng AvtoVAZ.


Tổng thống Putin bước vào ghế lái của chiếc Lada Vesta màu xanh cốm.

Tổng thống Putin bước vào ghế lái của chiếc Lada Vesta màu xanh cốm.


Người ngồi cùng Tổng thống Putin trong chiếc Lada Vesta là ông Andersson.

Người ngồi cùng Tổng thống Putin trong chiếc Lada Vesta là ông Andersson.

Lada Vesta là mẫu xe mới đi vào sản xuất thương mại của nhãn hiệu Nga AvtoVAZ. Điểm nhấn của Lada Vesta là giá bán cực hợp túi tiền. Tại thị trường Nga, Lada Vesta được bán với giá dao động từ 465.000 – 600.000 Ruble, tương đương 156 – 201 triệu Đồng.


Tổng thống Nga lái chiếc Lada Vesta tới địa điểm tổ chức phiên họp toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 12 của Câu lạc bộ quốc tế Valdai.

Tổng thống Nga lái chiếc Lada Vesta tới địa điểm tổ chức phiên họp toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 12 của Câu lạc bộ quốc tế Valdai.

Với giá bán cực dễ chịu, Lada Vesta hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm mới của Hyundai Solaris và Kia Rio. Đây là hai mẫu xe bán chạy thứ hai và thứ ba tại thị trường Nga tính từ đầu năm 2015 đến nay.

Các số đo cơ bản của Lada Vesta bao gồm chiều dài tổng thể 4.410 mm, chiều rộng 1.764 mm, chiều cao 1.497 mm và chiều dài cơ sở 2.635 mm. Ngoài ra, Lada Vesta còn đi kèm khoang hành lý có thể tích 480 lít.


Tổng thống Putin phát biểu cảm tưởng về chiếc Lada Vesta với báo giới.

Tổng thống Putin phát biểu cảm tưởng về chiếc Lada Vesta với báo giới.

Về thiết kế, Lada Vesta gần như giống hệt phiên bản concept. Xe được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Lada B/C mới do các kỹ sư của AvtoVAZ và chuyên gia đến từ liên minh Renault-Nissan tạo ra.

“Trái tim” của Lada Vesta là khối động cơ 16 van, dung tích 1,6 lít có công suất tối đa 106 mã lực. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp do hãng Renault sản xuất.


Chiếc Lada Vesta mà Tổng thống Putin lái thử.

Chiếc Lada Vesta mà Tổng thống Putin lái thử.

Trong thời gian tới, Lada Vesta sẽ được bổ sung thêm hộp số tự động và động cơ tương tự nhưng chỉ có 8 van cùng công suất tối đa 87 mã lực. Lựa chọn động cơ thứ ba của Lada Vesta là loại máy do Nissan sản xuất với dung tích 1,6 lít và công suất tối đa 114 mã lực.

Hãng AvtoVAZ dự định sẽ lắp ráp khoảng 5.000 chiếc Lada Vesta từ nay cho đến cuối năm 2015. Trong khi đó, thời điểm Lada Vesta bắt đầu có mặt trên thị trường sẽ có ngày 25/11 năm nay.