Từ tháng 7.2012, ông Putin đã có cuộc gặp với các tập đoàn xe hơi Nga như GAZ Group, Zil, Marussia cùng Bộ Công nghiệp và Thương mại, cũng như một số đơn vị khoa học-công nghệ Nga. Trong cuộc họp, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Bộ Công nghiệp và Thương mại cùng với Viện Nghiên cứu cơ khí và khoa học trung ương Nga soạn thảo một dự án đóng xe sang có tên là “Cortege”.

Nguyên mẫu siêu xe mới cho Tổng thống Nga.
Nguyên mẫu siêu xe mới cho Tổng thống Nga.

Đến năm 2013, Tổng thống Nga Putin đã đề nghị tài trợ khoản tiền lớn 550 triệu USD cho dự án “Cortege”. Đây được xem là một động thái mà người đứng đầu nước Nga muốn nâng sự cạnh tranh của ngành xe hơi nước này đối với các hãng xe nổi tiếng như Mercedes, Maybach, Rolls Royce, Bentley và BMW. Mục tiêu của “Cortege” nhằm tới là giới giàu có, các ông chủ của các tập đoàn lớn và các quan chức cao cấp của Nga.

Với dự án trên, giới chức Nga hy vọng sản phẩm xe sang nội địa sẽ chiếm 10-20% thị phần trong phân khúc xe sang tại thị trường của nước này vào năm 2020.

Sau khi bấm nút dự án, các đơn vị tham gia đã liên tục nghiên cứu và đưa ra các phác thảo khác nhau. Trong đó có cả các họa sĩ thiết kế kỹ thuật đến từ Nga và trên thế giới. Theo trang RT cho biết, đến năm 2014 đã có 8 mẫu phác thảo được chọn để trình lên Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tổng số hơn 80 mẫu. Ông Putin sau đó đã chọn hai mẫu để cho các nhà thiết kế chế tạo. Hai mẫu phác thảo này gồm: một mẫu xe có tham khảo từ lịch sử xe hơi của Liên Xô và một mẫu xe tương tự như các xe hơi sang trọng của châu Âu.

Khoang lái bên trong siêu xe thuộc dự án Cortege.
Khoang lái bên trong siêu xe thuộc dự án Cortege.

Kết quả, vào tháng 1.2015, nguyên mẫu siêu xe dành cho Tổng thống Nga đầu tiên đã được trình diện tại Viện Nghiên cứu Cơ khí và Khoa học trung ương. Sản phẩm này được cho là dựa trên những tham khảo lịch sử xe hơi của Liên Xô. Chiếc xe được cho là loại xe sang to nhất thế giới và lớn hơn cả Rolls Royce Phantom.

“Chiếc xe to, nặng, thuộc lớp xe 6 tấn, nhưng nó vẫn vô cùng cơ động và mạnh mẽ với bộ động cơ 800 mã lực, và điều quan trọng nhất, đây là loại xe hơi an toàn nhất trên thế giới”, Alexei Borovkov, người đứng đầu Trung tâm cơ khí thuộc Đại học Bách Khoa St.Peterburg cho biết trên tờ Sputniknews.

Theo chuyên trang xe Autoblog, chính Porsche Engineering đã được Nga mời tham gia dự án Cortege để phát triển động cơ cho siêu xe bảo vệ Tổng thống nước này. Đó được cho là loại động cơ V12 có dung tích khoảng 6.0-6.6 lít, sản sinh công suất 800 mã lực. Loại động cơ này còn có sự góp phần của hãng ZMZ của Nga.

“Các đồng nghiệp ngoại quốc không ngớt trầm trồ về mẫu thiết kế của chúng tôi, thậm chí còn đặt biệt danh cho kiểu động cơ mới là "Vua Động cơ". Theo họ thì động cơ siêu mạnh này có thể được trang bị cho dòng phi cơ phản lực đời mới loại nhỏ”, Alexei Borovkov nói.

Các phác thảo ban đầu cũng như các nghiên cứu về kỹ thuật cho chiếc xe mới thể hiện qua những nguyên mẫu đầu tiên cho thấy, cấu trúc thân xe có sự thống nhất và tích hợp công nghệ siêu hiện đại. Bởi vì các thành viên tham gia dự án này được cho là đã trải qua các khóa đào tạo tại Áo, Đức và Anh để nghiên cứu các công nghệ mới nhất về kỹ thuật ô tô.

“Chúng tôi đã kết hợp nhiều giải pháp thiết kế mới trong cấu trúc thân của các chiếc xe, thực hiện rất nhiều thử nghiệm dựa trên các mô hình toán học bằng công nghệ máy tính và kỹ thuật đẳng cấp thế giới”, Alexey Borovkov tiết lộ.

Những siêu xe mới sẽ dành để bảo vệ các quan chức cao cấp của Nga.
Những siêu xe mới sẽ dành để bảo vệ các quan chức cao cấp của Nga.

Nhưng những khả năng bảo vệ cụ thể của chiếc xe dường như vẫn được giữ bí mật. Phát ngôn viên điện Kremlin đã từ chối trả lời công khai trước các phương tiện truyền thông về các chi tiết của dự án. Mặc dù vậy, người ta hoàn toàn có thể suy đoán rằng chiếc xe thuộc loại bảo vệ cao cấp được tạo bởi các lớp giáp xung quanh, các cửa sổ với kính chống đạn cùng các tính năng bảo vệ khác. Không loại trừ khả năng, loại giáp gốm nano sẽ được tích hợp cho các siêu xe này. Nếu đúng vậy thì khả năng chống đạn của giáp xe hơi bảo vệ Tổng thống Nga sẽ mạnh chẳng khác nào các xe chiến đấu bộ binh tối tân của Nga như Kurganets, Bumerang và Armata.

“Giáp gốm nano có thể được sử dụng cho các siêu xe bảo vệ quan chức cấp cao của Nga”, Oleg Medvedko, Giám đốc điều hành nhà máy NEVZ của Nga nói trên hãng thông tấn TASS.

Dự kiến đến năm 2017-2018, siêu xe đóng theo dự án Cortege sẽ được chính thức đưa vào sử dụng. Ngoài, chiếc siêu xe dành cho việc đưa đón các quan chức cao cấp của Nga, dự án Cortege còn hướng tới việc chế tạo một loạt loại xe sang cao cấp khác như các xe minivan và SUV. Tất cả các xe này cũng được gắn động cơ ở phần đầu và có hệ dẫn động toàn bánh.

Hiện việc đưa đón Tổng thống Nga vẫn do chiếc Mercedes Pullman bọc thép đảm nhiệm với giá khoảng 1 triệu USD. Chiếc xe đạt cấp độ chống đạn B6/B7, một mức gần cao nhất theo tiêu chuẩn châu Âu. Ngoài ra xe cũng có thể chống chịu được các mảnh vỡ từ lựu đạn và chất nổ khác. Cùng với lớp giáp, lốp xe cũng được thiết kế đặc biệt, thùng nhiên liệu của xe cũng có thể tự hàn kín và có một hệ thống dập lửa tinh vi.

 

Theo Dân Việt